1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cần Thơ:

Cần hơn 900 lao động đầu năm

(Dân trí) - Sáng ngày 10/1, Trung tâm Giới thiệu Việc làm TP.Cần Thơ tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần 9, phiên giao dịch đầu tiên trong năm 2010 các nhà tuyển dụng cần khoảng 928 lao động.

Phiên giao dịch lần 9 có 26 đơn vị tham gia tuyển dụng, trong đó có 18 đơn vị trong nước tuyển 729 lao động. Các đơn vị tuyển dụng này tuyển 662 lao động phổ thông với các ngành nghề bảo vệ, nhân viên xuất nhập khẩu, vệ sĩ, nhân viên bán hàng… với mức lương từ 1,5- 3 triệu đồng/tháng. Tuyển 49 lao động trình độ Trung cấp, nghề như kỹ sư xây dựng, nhân viên kinh doanh, tài xế, kỹ thuật điện, thợ hàn-thiết kế- quảng cáo, nhân viên quản trị mạng, kế toán…với mức lương từ 2-3,5 triệu đồng/tháng.

 

Bên cạnh đó, tuyển 18 lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng các ngành nghề như kế toán, nhân viên nghiên cứu thị trường, nhân viên kinh doanh. Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển giảng viên dạy ngành kế toán; Trưởng ban, chuyên viên Ban quản lý ký túc xá…

 

Có 8 đơn vị tuyển 200 lao động để xuất khẩu lao động, trong đó có tay nghề 80, không có tay nghề là 120. Xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Singapore, Úc, Đài Loan, Bồ Đào Nha, Malaysia…với các ngành nghề như xây dựng, thủy sản, nông nghiệp, quản lý nhà hàng, thiết kế, thợ hàn, thợ làm bánh, điện tử, chế biến thực phẩm, cơ khí, cơ điện, lái xe, chăm sóc người già trong bệnh viện, nấu ăn…Cần các ứng viên tốt nghiệp THPT trở lên, với mức lương từ 9- 50 triệu đồng/tháng tùy ngành nghề và nơi làm việc.

 

Ngoài ra, tại phiên giao dịch việc làm còn đăng tuyển sinh, học nghề: sửa chữa điện thoại di động, tin học, tiếng Hàn, kỹ năng phục vụ bàn, uốn tóc, thợ hàn, đào tạo kiến thức chính sách bảo hiểm thất nghiệp và trợ giúp người mất việc làm. Học phí đào tạo từ miễn phí đến 300.000 đồng -700.000 đồng/khóa 3 tháng.

 

Ông Nguyễn Văn Toàn- Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Cần Thơ cho biết, hiện nay do phát triển của mạng internet nên nhiều ứng viên đã đăng ký trực tiếp qua mạng trên trang web của Trung tâm, vì thế số lượng đến trực tiếp Trung tâm có phần giảm. Phiên giao dịch lần 9 này số lượng ít so với những lần trước do cận Tết Nguyên đán nên nhiều đơn vị tuyển dụng cũng không chú trọng đến việc tuyển người. Rất có thể sau Tết số lượng sẽ tăng cao.

 

Còn việc Xuất khẩu lao động, theo ông Toàn cho biết thì trong năm 2009 chỉ có 37 người được đi xuất khẩu lao động ở các nước, chủ yếu là Châu Á (đặc biệt là Hàn Quốc do thị trường này chi phí thấp nhưng lương khá cao). Tuy nhiên số lượng thấp như thế là do các ứng viên cứ nhắm vào mức lương cao để đăng ký nhưng khi tuyển dụng thì tiêu chuẩn không đáp ứng được nhu cầu.

 

                                                                                                            Huỳnh Hải