1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cà Mau dự tính cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động từ ngày 27/4

(Dân trí) - Ngày 20/4, UBND tỉnh Cà Mau đã có cuộc họp và chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có ngành Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường học, trung tâm bồi dưỡng chính trị, trường Chính trị vẫn tiếp tục nghỉ học, tiến hành dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở này có phương án cụ thể để chuẩn bị đón học sinh, sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

Cà Mau dự tính cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động từ ngày 27/4 - 1

Cà Mau dự tính cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trở lại học vào ngày 27/4 hoặc 4/5, tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19. (Ảnh minh họa)

Theo kết luận của Chủ tịch Cà Mau, việc trở lại học của các cơ sở trên có thể từ ngày 27/4 hoặc từ ngày 4/5, tùy vào tình hình dịch bệnh có chiều hướng giảm, có khả năng khống chế được và sẽ có thông báo chính thức.

UBND tỉnh Cà Mau đã cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 trở lại học vào ngày 20/4. Tuy nhiên, học sinh chỉ học một số môn nhất định.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với ngành Giáo dục kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch đối với các trường học và học sinh đi học.

Yêu cầu Ban giám hiệu các trường chỉ đạo thầy cô giáo phối hợp với phụ huynh nhắc nhở, quản lý hoạt động của học sinh trong mùa dịch.

Huỳnh Hải