1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cà Mau có thêm gần 1.000 người bán vé số dạo được hỗ trợ

(Dân trí) - Ngày 15/4, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát, tỉnh này có thêm gần 1.000 người bán vé số dạo được hỗ trợ khi ngừng bán vì dịch Covid-19.

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, trong đợt hỗ trợ trước đó, tỉnh này có 2.189 người bán vé số dạo được hỗ trợ khi phải dừng bán do dịch Covid-19.

Trong đó, TP Cà Mau có số người đông nhất được nhận là 779 người, thấp nhất là huyện Ngọc Hiển với 121 người. Thời gian hỗ trợ trong 15 ngày, từ ngày 1 - 15/4, với mức 60.000 đồng/ngày/người. Như vậy, mỗi người được 900.000 đồng.

Qua rà soát bổ sung đợt 2 mới đây, tỉnh thêm 961 người bán vé số dạo đủ điều kiện để được hỗ trợ theo chủ trương tỉnh.

Trong đó, nhiều nhất là TP Cà Mau với 494 người, thấp nhất là huyện Ngọc Hiển với 20 người. Số bổ sung này cũng được hỗ trợ tương tự như đợt 1.

Qua 2 đợt, tỉnh Cà Mau có 3.150 người bán vé số dạo được hỗ trợ, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Số tiền này được lấy từ hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số Cà Mau.

Cà Mau có thêm gần 1.000 người bán vé số dạo được hỗ trợ - 1

Người bán vé số dạo ở Sóc Trăng nhận tiền hỗ trợ.

Tại Sóc Trăng, đến nay, tỉnh này đã trao tiền hỗ trợ cho 4.289 người bán vé số dạo trong 15 ngày (từ 1-15/4), với mức 900.000 đồng/người; tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Được biết, tỉnh đang rà soát thêm, ước còn khoảng trên 1.400 người bán vé số dạo tiếp tục nhận hỗ trợ.

Lãnh đạo Công ty Xổ số Sóc Trăng cho biết, qua đợt này, công ty sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng rà soát trong danh sách nhận hỗ trợ những trường hợp bán vé số dạo khó khăn, chưa có nhà ở thì công ty sẽ xem xét cất nhà tặng.

Theo ghi nhận của phóng viên, các Công ty Xổ số đang đợi chỉ thị mới của Chính phủ sau ngày 15/4. Nếu được trở lại hoạt động, từ đó sẽ tạo lại công ăn việc làm cho hàng ngàn người trực tiếp bán vé số.

Huỳnh Hải - Xuân Lương