1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cà Mau: 10 tháng, giải quyết việc làm gần 37.000 lao động

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong 10 tháng của năm 2016, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 37.000 lao động.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Qua thống kê, trong 10 tháng của năm 2016, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 37.000 lao động (đạt 99,7% kế hoạch, tăng 11% so cùng kỳ). Trong đó, giải quyết việc làm trong tỉnh gần 11.000 lao động, ngoài tỉnh gần 26.000 lao động và ngoài nước là 36 lao động.

Tỉnh cũng đã tiến hành đào tạo nghề cho trên 32.400 người (đạt 92,7% kế hoạch, tăng 14% so cùng kỳ). Trong đó, đào tạo nghề theo quyết định 1956 được hơn 10.000 người (đạt 81% kế hoạch) và dạy nghề dưới 3 tháng là trên 19.400 người.

Cà Mau giải quyết việc làm cho gần 37.000 người trong 10 tháng của năm 2016. (Ảnh minh họa)
Cà Mau giải quyết việc làm cho gần 37.000 người trong 10 tháng của năm 2016. (Ảnh minh họa)

Cũng liên quan đến vấn đề việc làm, theo một số người dân ở huyện Ngọc Hiển, hiện nay vẫn còn tình trạng người dân, nhất là thanh niên phải rời bỏ địa phương để tìm việc làm tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh. Vì thế, người dân đề nghị các ngành chức năng của tỉnh có giải pháp để khai thác tiềm năng, tạo điều kiện để người dân có việc làm ngay tại địa phương.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, nhiều dự án được triển khai xây dựng tại huyện Ngọc Hiển để phát triển kinh tế-xã hội, đã thu hút khách du lịch và đây là cơ hội tạo việc làm cho người dân địa phương.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng,… với mục tiêu tạo việc làm tại chỗ cho người dân, cải thiện thu nhập và hạn chế di cư lao động ra ngoài địa phương.

Huỳnh Hải