1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bỗng chốc nghèo khó vì bệnh nặng không có thẻ bảo hiểm y tế

400.000 hộ gia đình có nguy cơ nghèo hóa vì gánh nặng viện phí không tham gia bảo hiểm y tế mà không may bị bệnh nặng.

Bỗng chốc nghèo khó vì bệnh nặng không có thẻ bảo hiểm y tế

Chỉ còn nửa tháng nữa, từ ngày 1/6 tới, những người không có bảo hiểm y tế sẽ phải đối mặt với những chi phí khám chữa bệnh rất lớn. Hiện tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của nước ta đã đạt 82% dân số, tuy nhiên, có tới 65% là từ ngân sách của Chính phủ - điều này cho thấy người dân mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình chiếm tỷ lệ rất thấp.

Không mua bảo hiểm y tế, người dân sẽ có nguy cơ bị nghèo hóa khi gặp rủi ro về sức khỏe. Trường hợp của anh Lại Văn Hùng là một ví dụ. Một vết rắn cắn đã khiến anh Hùng và gia đình phải đi vay mượn số tiền cả trăm triệu đồng để điều trị bệnh. Tính mạng của anh đã được cứu sống, nhưng gia đình rơi vào nợ nần.

Mỗi ngày điều trị rắn độc cắn của bệnh nhân Lại Văn Hùng tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai lên tới vài chục triệu đồng. Chi phí điều trị quá cao, bệnh nặng, không thể vay mượn thêm để chạy chữa, gia đình đành viết đơn xin cho bệnh nhân về, nhưng bác sĩ khuyên bảo có thể điều trị được.

Các bác sĩ đã giữ lại được mạng sống cho anh sau nhiều ngày phải thở máy, lọc máu và chạy tim phổi nhân tạo. Trường hợp của anh Hùng cũng là một cảnh tỉnh cho gia đình và những người xung quanh về sự cần thiết của bảo hiểm y tế .

Hiện 400.000 hộ gia đình có nguy cơ nghèo hóa vì gánh nặng viện phí, hay nói cách khác, 400.000 hộ dân này không tham gia bảo hiểm y tế và chỉ cần một người trong gia đình bị bệnh nặng phải nằm viện như câu chuyện về rắn cắn của anh Hùng sẽ khiến cả tài chính của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo VTV.VN