1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ trưởng Lao động dự bữa cơm trưa giá 15.000 đồng với công nhân may

(Dân trí) - Sáng 17/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã tới tìm hiểu công việc và các điều kiện làm việc của công nhân Tổng Công ty May 10. Bộ trưởng cũng dự bữa ăn trưa cùng công nhân, trị giá 15.000 đồng/suất.

Bộ trưởng Lao động dự bữa cơm trưa giá 15.000 đồng với công nhân may - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ngồi dự bữa ăn ca của công nhân may.

Theo Ban lãnh đạo Tổng Cty May 10, hiện có hơn 8.000 công nhân đang làm việc tại các công ty thành viên. Ngoài ra, nguồn việc của Tổng Cty cũng tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 4.000 lao động ở các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất phụ trợ.

Bộ trưởng Lao động ăn cơm trưa giá 15.000 đồng với công nhân may

Bên cạnh việc tìm hiểu ý kiến của người lao động góp về các nội dung của dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012, như: Tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, tiền lương...Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH đã cùng công nhân may dự bữa ăn ca trị giá 15.000 đồng.

Được biết, Tổng Công ty May 10 thực hiện việc đãi ngộ miễn phí bữa ăn cho công nhân từ nhiều năm nay. Bữa ăn dù giá tiền thấp nhưng đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho người lao động phục vụ sản xuất.

Người lao động còn được đảm bảo các quyền lợi về tiền lương, giờ làm thêm và bảo hiểm xã hội.

Hoàng Mạnh