Bộ Nội vụ trả lời về bố trí đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Bộ Nội vụ cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị việc bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ được tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã từ nay cho đến khi kết thúc Dự án theo nguyên tắc bảo đảm những trí thức trẻ được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều được xem xét, bố trí công tác phù hợp với trình độ, phẩm chất và năng lực.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Quốc hội Giàng Thị Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã gửi ý kiến chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, với nội dung như sau:

“Dự án 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã 62 huyện nghèo trong cả nước sắp kết thúc. Có thể nói, việc điều động và tăng cường thu hút cán bộ, trí thức trẻ về công tác tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn đã góp phần không nhỏ vào việc chuẩn hoá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở, là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở địa phương.

Tuy nhiên, Dự án 600 trí thức trẻ sắp kết thúc, các trí thức trẻ có chung một lo lắng về vị trí công tác, lo bị cắt hợp đồng sau khi hết thời hạn gian thực hiện Dự án. Đồng thời thể hiện nguyện vọng được tiếp tục đóng góp sức trẻ, trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết, trong 600 trí thức trẻ nêu trên, đến nay có bao nhiêu người được bố trí tham gia cấp uỷ cấp xã, được bố trí vị trí cao hơn chức Phó Chủ tịch xã? Bộ trưởng có giải pháp gì tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc sắp xếp bố trí việc làm cho 600 trí thức trẻ nêu trên khi Dự án kết thúc?”.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời Đại biểu Quốc hội Giàng Thị Bình như sau:

Kết quả thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thực hiện Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo).

Đến nay, nhiều trí thức trẻ đã phát huy được trình độ, năng lực và có đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2875/BNV-CTTN ngày 30/7/2014, cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi thực hiện Dự án đã tạo điều kiện thuận lợi để các trí thức trẻ phát huy được trình độ, năng lực và phẩm chất trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, quan tâm đánh giá, nhận xét và quy hoạch trí thức trẻ vào các chức danh lãnh đạo từ cấp xã trở lên. Kết quả như sau:

- Có 258/575 trí thức trẻ (chiếm 44,9%) được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo cao hơn (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, HĐND xã.

- Có 190/575 trí thức trẻ (chiếm 33%) tiếp tục được quy hoạch giữ chức danh Phó Chỉ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016–2021.

- Còn lại 127/575 trí thức trẻ (chiếm 22,1%) chưa được quy hoạch.

Như vậy, có 448/575 trí thức trẻ (chiếm 77,9%) được tiếp tục bố trí làm Phó Chủ tịch UBND xã và quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo cao hơn.

Từ quy hoạch nêu trên, kết quả đại hội Đảng cơ sở của 20 tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Dự án đã có 153 trí thức trẻ (chiếm 26,6%) được bầu và trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài việc bầu, phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016 và quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với trí thức trẻ nêu trên, đến nay đã có 4 trí thức trẻ được bố trí vào chức vụ Phó Trưởng phòng cấp huyện và có 16 trí thức trẻ được bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND xã.

Giải pháp bố trí, sử dụng trí thức trẻ khi Dự án kết thúc

Để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị việc bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ được tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã từ nay cho đến khi kết thúc Dự án (tháng 6/2017) theo nguyên tắc bảo đảm những trí thức trẻ được đánh giá, phân loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều được xem xét, bố trí công tác phù hợp với trình độ, phẩm chất và năng lực.

Theo Chinhphu.vn