Bình Định: 73 thí sinh đoạt giải nhất trong Hội thi tay nghề ngành Nông nghiệp

(Dân trí) - Chiều 5/3, tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đóng trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định), Bộ NN-PTNT đã tổ chức Lễ Bế mạc Hội thi tay nghề Bộ NN-PTNT lần thứ VII-2016. Ban tổ chức sẽ chọn 18/73 thí sinh trên để dự thi Hội thi tay nghề quốc gia vào tháng 6/2016.

Hội thi tay nghề Bộ NN-PTNT lần thứ VII-2016 diễn ra từ ngày 1/3-5/3 tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (tỉnh Bình Định) với 150 thí sinh đến từ 23 trường trung cấp và cao đẳng thuộc Bộ NN-PTNT. Các thí sinh tham gia thi 13 nghề như: nghề mộc mỹ nghệ, nghề mộc dân dụng, nghề hàn, nghề xây gạch, nghề lắp đặt điện, nghề điện lạnh, nghề sửa chữa ô tô…

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Bộ tổ chức thi 4 nghề thuộc chuyên ngành nông nghiệp: nghề ghép nêm cây cà phê; nghề chiết ghép cây ăn quả; nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh; và nghề hoạn lợn con.


Bế mạc Hội thi tay nghề Bộ NN&PTNT lần VII năm 2016: Thành công ngoài mong đợi

Bế mạc Hội thi tay nghề Bộ NN&PTNT lần VII năm 2016: Thành công ngoài mong đợi

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ Trưởng vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN&PTNT), Trưởng Ban chỉ đạo hội thi, cho biết: Hội thi tay nghề Bộ NN-PTNT lần thứ VII-2016 là hội thi thành công nhất từ trước đến nay. Từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thi đều rất không xảy ra sơ xuất gì.

“Thường mỗi kỳ thi phải tổ chức tại 2 điểm trường mới đủ cơ sở vật chất. Thế nhưng đây là lần thứ 2, hội thi được tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ mà chỉ tổ chức một điểm trường. Điều này chứng tỏ công tác chuẩn bị của đơn vị đăng cai khá hoàn thiện. Đặc biệt, ngay cả những nghề nông nghiệp lần đầu tiên tổ chức thi đơn vị đăng cai cũng chuẩn bị đầy đủ cây, con để phục vụ hội thi” - ông Nhạn nói.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thi lần này cho thấy tay nghề của các thí sinh ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều “bàn tay vàng”. Trong đó, tỷ lệ thí sinh tham gia thi các nghề nông nghiệp khá cao, cũng như tỷ lệ thí sinh chiếm giải cũng rất cao.

Kết quả, qua gần 5 ngày thi căng thẳng, trong 150 thí sinh dự thi đã có đến 137 em đạt các giải khác nhau, trong đó có 73 giải Nhất, 36 giải Nhì, 19 giải Ba và 10 giải khuyến khích.

Các thí sinh tham gia các nghề tại hội thi
Các thí sinh tham gia các nghề tại hội thi

Riêng 4 nghề nông nghiệp có 42 thí sinh tham gia, chiếm tỷ lệ ¼ tổng số thí sinh tham gia hội thi, trong đó có 20 thí sinh đạt giải Nhất, chiếm ½ số thí sinh đạt giải Nhất toàn hội thi và 14 thí sinh đạt giải Nhì, số còn lại đạt giải Ba và giải khuyến khích.

Sau hội thi này, Bộ NN-PTNT sẽ chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất của 9 nghề trong 73 thí sinh đạt giải nhất (mỗi nghề 2 thí sinh) đưa vào đội tuyển tham gia hội thi tay nghề quốc gia vào tháng 6/2016.


Lần đầu tiên Bộ NN-PTNT thiến, hoạn lợn con vào nội dung thi

Lần đầu tiên Bộ NN-PTNT thiến, hoạn lợn con vào nội dung thi

Thi nghề xây dựng
Thi nghề xây dựng
Thi ghép cây cà phê
Thi ghép cây cà phê
Ghép cây ăn quả
Ghép cây ăn quả
Các thí sinh nữ cũng tỏ ra không thua kém nam giới với thi lắp đặt điện nước
Các thí sinh nữ cũng tỏ ra không thua kém nam giới với thi lắp đặt điện nước
Sửa chữa ô tô
Sửa chữa ô tô

Doãn Công