1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

6 tháng đầu năm 2015: Ước đạt 347.000 lao động có việc làm qua GTVL

(Dân trí) - Theo Bộ LĐ-TB&XH, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2015, hệ thống 64 Trung tâm GTVL trong toàn quốc đã tư vấn và giới thiệu cho hơn 825 ngàn lao động, qua đó giúp 347 ngàn lao động có việc làm. Kết quả này đóng góp vào con số 785 ngàn lao động có việc làm 6 tháng đầu năm 2015.

Nhu cầu tìm việc trên Sàn GDVL Hà Nội luôn cao. (Ảnh: H.M)
Nhu cầu tìm việc trên Sàn GDVL Hà Nội luôn cao. (Ảnh: H.M)
Kết quả 785 ngàn lao động có việc làm được tổng hợp từ nhiều nguồn tạo việc làm trong và ngoài nước. Trong đó, công tác tạo việc làm trong nước đạt 732 ngàn lao động (chiếm 48,8% kế hoạch). Công tác tạo việc làm ngoài nước đạt 53 ngàn lao động, đạt 58,8 % kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, điểm nổi bật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động là việc Việt nam và Hàn Quốc đã đàm phán và ký triển khai thực hiện Bản ghi nhớ đặc biệt (MOU) về việc phái cử, tiếp nhận lao động VN sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình ÉP.

VN cũng hoàn thiện nội dung dự thảo MOU về hợp tác lao động với nhiều quốc gia: Thái Lan, Malaysia, CHLB Đức...

Về công tác triển khai BHXH, tới tháng 5/2015, số lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 11,5 triệu người, tăng hơn 70 ngàn lao động so với cuối năm 2014, tham gia BHXH tự nguyện đạt 205 ngàn người, tăng hơn 9 ngàn người so với cuối năm 2014.

Bộ LĐ-TB&XH cũng chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp xây dựng Quan hệ lao động hài hòa trong soanh nghiệp, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công ( trong 5 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 119 cuộc đình công, giảm 17,6% số cuộc so với cùng kỳ năm 2014).

Hoàng Mạnh