1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

2009, số người thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng

(Dân trí) - Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, riêng quý I năm 2009 đã có 65.000 người bị mất việc làm và khoảng 39.000 người thiếu việc làm; chưa kể hàng ngàn lao động làm việc ở nước ngoài phải về nước.

Theo ông Huân, năm 2008 có khoảng 67.000 người bị mất việc làm, song riêng quý I năm 2009 đã có tới 65.000 người bị mất việc và khoảng 39.000 người thiếu việc làm. Dự báo, số lao động bị mất việc làm sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những tháng còn lại của năm 2009.
 
Theo đánh giá của ông Huân, tình hình này làm cho cả doanh nghiệp và người lao động đều gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, đây là thời điểm phải ưu tiên đặc biệt cho các chính sách an sinh xã hội.

Nghiên cứu thực tế tại 3 tỉnh Hải Phòng, Nghệ An và Long An của nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học lao động và các vấn đề xã hội (ILSSA) cho thấy, đa phần thu nhập của người lao động không được đảm bảo trong trường hợp doanh nghiệp bị ngừng việc, đặc biệt ở hình thức doanh nghiệp hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân.

 Thanh Phong