1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

10 việc làm thêm tốt nhất 2015

Theo thống kê của Forbes, lập trình máy tính, kế toán, thiết kế đồ họa, nghiên cứu thị trường... là những công việc làm thêm lý tưởng nhất năm 2015.

10 việc làm thêm tốt nhất 2015 - 1

Sau đây là danh sách 10 việc làm thêm tốt nhất năm 2015 và mức lương trung bình:

1. Công việc bán thời gian liên quan đến phân tích quản lý có thể giúp bạn kiếm thêm hàng chục ngàn USD mỗi tháng. Trung bình, mức lương của nghề này lên đến gần 38.000 USD/năm.

2. Nghề lập trình máy tính cũng được Forbes xếp vào danh sách những nghề làm thêm mang lại nguồn thu nhập đáng kể: trên 35.000 USD/năm.

10 việc làm thêm tốt nhất 2015 - 2

3. Quản lý hệ thống và quản lý mạng máy tính là nghề làm thêm đáng mơ ước, với nguồn thu nhập hơn 34.000 USD/năm.

4. Với nghề kế toán, bạn có thể nhận thêm việc về nhà làm vào thời gian buổi tối hoặc cuối tuần để kiếm thêm thu nhập, với mức lương trên 30.000 USD/năm.

5. Nghề phân tích nghiên cứu thị trường giúp cải thiện thu nhập đáng kể: gần 29.000 USD/năm.

6. Nếu có khả năng viết lách hoặc ngoại ngữ, bạn có thể kiếm thêm bằng cách làm cộng tác viên cho các báo hoặc dịch tài liệu. Nghề này có thể mang lại nguồn thu đáng kể: gần 27.000 USD/năm.

7. Thiết kế đồ họa là nghề có thể kiếm thêm việc làm bán thời gian dễ dàng với mức lương ổn định: khoảng 21.000 USD.

10 việc làm thêm tốt nhất 2015 - 3

8. Với khả năng hiệu đính, bạn có thể cộng tác với các nhà xuất bản hoặc cơ quan báo chí để đọc soát lỗi. Nghề này giúp cải thiện thu nhập thêm 15.000 USD/năm.

9. Nghề vận chuyển hàng hóa ngoài giờ có thể kiếm thêm 13.000 USD/năm.

10. Khuân vác hàng hóa hoặc vật liệu cũng giúp bạn có tăng thu nhập thêm 11.000 USD/năm.

Theo Doanh nhân Sài gòn/VOV