video cùng chuyên mục

Xem Đức phá hủy tòa nhà chọc trời 116m trong tích tắc

Khoảng 30.000 người đã tới chứng kiến vụ phá hủy có kiểm soát lớn nhất ở châu Âu đối với tòa tháp từng là trường đại học AfE ở Frankfurt. Giới chức trách đã dùng 950kg thuốc nổ để đánh sập tòa nhà 41 năm tuổi. Một khu vực có bán kính 250m đã được phong tỏa quanh tòa nhà trước vụ nổ và mọi người bị cấm vào các khu phố xung quanh vào ban đêm. Giới chức trách mới đầu dự định dần phá hủy tòa nhà, nhưng sau đó họ đã thay đổi quyết định khi người dân phản đối việc phá hủy ầm ĩ kéo dài. Sau khi tòa tháp cũ bị phá hủy, 2 tòa tháp văn phòng mới sẽ được xây dựng lên ở cùng vị trí.