Tin tức về chủ đề "văn phòng luật sư"
văn phòng luật sư | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề văn phòng luật sư
-
Hàng loạt tài khoản có nguy cơ "xoá sổ": Ngân hàng Nhà nước lên tiếng
(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc hạn chế chủ thể tham gia giao dịch mở, sử dụng tài khoản thanh toán là cần thiết, hạn chế rủi ro cho các bên, bảo đảm các giao dịch mở, sử dụng tài khoản không bị vô hiệu do vi phạm quy định về chủ thể theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. -
Hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ "xoá sổ"
(Dân trí) - Theo Thông tư 32/2016, tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác… không có tư cách pháp nhân. Do đó, những doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư... nếu không chuyển lên thành công ty TNHH thì có nguy cơ bị "xoá sổ" số tài khoản. -
Việc áp dụng chế độ lương trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ông Cái Minh Trung (TP. Hồ Chí Minh) công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị của ông hiện áp dụng thang, bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP đối với bộ phận sự nghiệp và theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP đối với bộ phận sản xuất kinh doanh. -
Luật sư Trương Anh Tú: 90% khối lượng cộng việc của một vụ án là ở ngoài phiên Toà
(Dân trí) - “Nếu như những người làm nghề luật sư chỉ để tham gia tranh tụng tại các phiên tòa cho các thân chủ của mình thì đó chỉ là 10%, trong những công việc mình làm, còn 90% khối lượng cộng việc của một vụ án là ở ngoài tòa”, luật sư Trương Anh Tú - Trưởng văn phòng luật sư Trương Anh Tú chia sẻ. -
Chế độ chuyển xếp lương đối với giáo viên mầm non
Năm 1979, mẹ của ông Nguyễn Ngọc Sơn (tỉnh Ninh Bình) bắt đầu làm giáo viên mẫu giáo của xã Yên Nhân, đến năm 1980 được cử đi học sư phạm mẫu giáo tỉnh Hà Nam Ninh (hệ chính quy 7+1). Năm 1987 mẹ ông làm Phó Trưởng ban phụ trách chuyên môn mẫu giáo xã Yên Nhân. -
Điều kiện chuyển ngạch lương từ cán sự lên chuyên viên
Bà Đinh Thị Hạnh công tác tại chi nhánh BOT thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông. Từ ngày 1/10/2013, bà hưởng lương bậc 4/12, hệ số lương 2,37 ngạch cán sự, trình độ đào tạo trung cấp. Tháng 12/2013, bà Hạnh nhận bằng đại học đúng chuyên ngành đang làm việc. -
Chế độ phụ cấp lương trong doanh nghiệp
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo làm việc tại 1 công ty tư nhân, đóng trên địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bà Thảo hỏi, công ty bà có phải chi trả phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút cho người lao động không? Nếu có thì được quy định cụ thể như thế nào? -
Bản án không có khả năng thi hành: Luật sư “hỏi xoáy” hai cấp toà
(Dân trí) - Liên quan đến vụ án “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” mà báo Dân Trí đã đưa tin về việc TAND TP Hà Nội và Tòa phúc thẩm TAND tối cao ban hành các bản án bị phản ứng, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla phân tích cho rằng các bản án này không có khả năng thi hành -
Giải quyết chế độ thai sản khi Công ty nợ tiền BHXH?
Bà Lê Thị Luyến (kimluyen.tvmt@..) làm việc tại công ty từ tháng 8/2010, đến tháng 4/2011, bà Luyến được Công ty đóng BHXH bắt buộc. Hàng tháng Công ty đều trừ từ tiền lương của bà để đóng BHXH, nhưng Công ty không nộp lên cơ quan BHXH và bà Luyến được biết hiện nay công ty còn nợ tiền BHXH. -
Có tính thời gian làm hợp đồng để xét nâng lương?
Bà Đặng Thị Thanh Tâm (dangtam50cnmt@...) ký hợp đồng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 1/7/2013, hưởng 100% lương, đóng BHXH bắt buộc. Bà đã hai lần ký hợp đồng có thời hạn 1 năm và tháng 7/2015 ký hợp đồng không xác định thời hạn. Vậy, bà được tính thời gian nâng bậc lương từ thời điểm nào? -
“Cần xem xét dấu hiệu chiếm đoạt tài sản vụ nhận bán hộ xe rồi “bặt vô âm tín””
(Dân trí) - “Để xác định đối tượng Mạnh có dấu hiệu phạm tội hay không cần làm rõ mục đích Mạnh yêu cầu anh Hùng giao xe để làm gì? Có phải để Mạnh tìm người bán như đã hứa hay không? Và nếu bán được thì Mạnh đã sử dụng tiền đó như thế nào? Sau khi nhận xe của anh Hùng thì Mạnh có bỏ trốn hay không? Hành vi của Mạnh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản”, luật sư Hoàng Văn Thạch nhận định.