Trao giải thưởng “Tuổi trẻ Alexandre Yersin” cho 4 truyện ngắn xuất sắc

(Dân trí) - Hôm qua (24/5), tại Nha Trang, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa phối hợp với Hội Ái mộ bác sĩ Alexandre Yersinvà Tổ chức Le Liseron de France (Pháp) tổ chức trao giải thưởng “Tuổi trẻ Alexandre Yersin” cho 4 thí sinh có tác phẩm truyện ngắn dự thi xuất sắc.

Trao giải thưởng “Tuổi trẻ Alexandre Yersin” cho 4 truyện ngắn xuất sắc
Quang cảnh buổi trao giải thưởng “Tuổi trẻ Alexandre Yersin” cho 4 học sinh, sinh viên có tác phẩm dự thi xuất sắc, chiều 24/5.

Theo đó, 4 thí sinh vừa nhận giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt là Đỗ Thiên Hương (trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội) với tác phẩm “Những màu sắc”; Nguyễn Song Hân (trường ĐH Cần Thơ) với tác phẩm dự thi“Đường đời”; Lưu Thị Ngọc Oanh (ĐH Quốc Gia Hà Nội) với tác phẩm “Tất cả những gì tôi gắn bó” và cuối cùng là thí sinh Lý Gia Hân (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ) với tác phẩm “Anh mãi yêu em”.

Ban tổ chức cho biết, “Tuổi trẻ Alexandre Yersin” là giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam khối Pháp ngữ, có độ tuổi dưới 23. Thí sinh viết bài dự thi theo chủ đề tự chọn, thể hiện bằng Tiếng Pháp dưới dạng truyện ngắn.

Giải thưởng “Tuổi trẻ Alexandre Yersin” ra đời trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (2013). Hoạt động có ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của người Việt Nam với nhà bác học Alexandre Yersin, đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước Việt - Pháp.

Được biết, tổng giá trị của giải thưởng lần này là 2.000 Euro; trong đó giải Nhất trị giá 800 Euro; giải Nhì trị giá 600 Euro; giải Ba 400 Euro và giải Khuyến khích là 200 Euro. Cuộc thi năm nay, Ban tổ chức nhận được 87 bài dự thi và đã trao giải cho 4 thí sinh với 4 truyện ngắn xuất sắc nói trên.

Viết Hảo