Ra mắt cuốn sách về người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội sáng nay 10/9, Đại sứ quán Thổ Nhỹ Kỳ đã phối hợp giới thiệu cuốn sách “Ataturk - Người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại” được giới thiệu như một công trình khổng lồ mang tính lịch sử, văn hóa của đất nước này.

Lễ ra mắt cuốn sách “Ataturk - Người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại” của tác giả Andrew Mango được tổ chức tại Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam 2015 do công ty sách Alphabooks và đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp tổ chức với sự tham gia của hai diễn giả là ông Akif Ayhan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam và ông Nguyễn Cảnh Bình, chủ tịch công ty cổ phần Sách Alpha.

Trong sự kiện, các diễn giả đã chia sẻ với công chúng về sơ lược văn hóa và lịch sử rực rỡ của đế chế Ottoman cũng như sự suy tàn của đế quốc này; và đặc biệt là những quyết định quan trọng của Ataturk đã dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua khủng hoảng và phát triển thành một đất nước hiện đại.

Ra mắt cuốn sách về người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại - 1

Lễ ra mắt cuốn sách “Ataturk - Người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại” được ông Akif Ayhan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam làm diễn giả.

Cuốn sách dày 800 trang là một công trình khổng lồ mang tính lịch sử, văn hóa. Nó không chỉ miêu tả đầy đủ chân dung của người kiến tạo quốc gia vĩ đại mà còn cắt nghĩa và lý giải cặn kẽ con đường chuyển giao từ chế độ phong kiến, đế quốc sang một nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Cuốn sách kể về thời tuổi trẻ và hành trình lãnh đạo đất nước của Mustafa Kemal Ataturk, người được coi là một trong những chính khách quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông góp phần lớn vào công cuộc thiết lập và định hình Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và là một nhà cải cách triệt để theo phương Tây với mục đích đưa quốc gia vươn lên ngang hàng những nước giàu có nhất thế giới vốn vẫn nằm ở phương Tây.

Ông Nguyễn Cảnh Bình cho rằng cuốn sách đã lột tả được bức tranh rộng lớn đó qua cuộc đời chỉ một nhân vật, cuốn tiểu sử này thật sự mang màu sắc của một cuốn tiểu thuyết, vừa chi tiết vừa đơn giản với lối văn chương giản dị, rõ ràng. Và một điều quan trọng, dù rất ngưỡng mộ Ataturk, Andrew Mango đã dựng nên một bức chân dung chân thực và khách quan về một nhà độc tài kiêu ngạo, độc đoán. Công trình cần mẫn suốt nhiều năm của ông đã tái hiện lại rõ ràng cuộc đời phức tạp của con người đã tạo nên Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

 

Ra mắt cuốn sách về người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại - 2

Cuốn sách “Ataturk - Người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại” được giới thiệu như một công trình khổng lồ mang tính lịch sử, văn hóa của đất nước này.

Tác giả Andrew Mango (1926-2014) sinh ra tại Istanbul trong một gia đình danh giá gốc Anh-Nga. Ông là tác giả của 7 cuốn sách chuyên sâu về Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó còn có cuốn “Từ Sultan đến Ataturk” (2009).

Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ 5 năm 2015 được khai mạc tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) với khoảng 100 đơn vị xuất bản - phát hành trong nước và 20 nhà xuất bản nước ngoài sẽ tham gia Hội chợ, trong đó có nhiều tên tuổi nhà xuất bản uy tín thế giới cũng tham dự sự kiện này như: NXB Đại học Oxford, NXB Đại học Cambridge, NXB Tas-chen, Tan Yang...

Hội chợ sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ  ngày 10 - 14/9) với hàng chục hoạt động nhằm xúc tiến trao đổi bản quyền hợp tác trong xuất bản, quảng bá các xuất bản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và nước ngoài, quảng bá thành tựu đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Anh Thế