Quảng Nam: Ra mắt Không gian đọc Hội An

(Dân trí) - Bắt từ ngày 8/12 tới, vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần, Không gian đọc Hội An tại khuôn viên Bảo tàng Hội An sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc miễn phí.


Đây là hoạt động phi lợi nhuận trên tinh thần tự nguyện của một nhóm thành viên gồm các cán bộ, sinh viên Đại học Phan Châu Trinh (Hội An) cùng các nhà văn, nhà báo và những người có sở thích đọc sách ở phố cổ Hội An. Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao văn hóa đọc Hội An; nhen nhóm và khơi lên niềm đam mê đọc sách từ học sinh, sinh viên, những bạn đọc nhỏ tuổi, giữ gìn nét văn hóa đẹp của cộng đồng người Hội An từ xa xưa-khi mà hầu như nhà nào dù giàu hay nghèo cũng có một tủ sách như chia sẻ của nhà văn Nguyên Ngọc - một thành viên nòng cốt của Không gian đọc Hội An.

Các thành viên trong nhóm đang tất bật chọn lọc sách chuẩn bị cho ngày ra mắt Không gian đọc Hội An

Các thành viên trong nhóm đang tất bật chọn lọc sách chuẩn bị cho ngày ra mắt Không gian đọc Hội An

Hiện nhóm đã huy động được hơn 500 đầu sách nhiều thể loại và được chọn lọc để phục vụ người dân và du khách đến Hội An có thể đến xem từ 6h30 -17h mỗi Chủ Nhật hàng tuần. Nguồn sách vẫn đang được tiếp tục huy động trên tinh thần đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức quan tâm.

Hơn 500 đầu sách đã được các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp cho Không gian đọc Hội An
Hơn 500 đầu sách đã được các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp cho Không gian đọc Hội An

Ngoài ra, nhà văn Khiếu Thị Hoài, trưởng nhóm thành viên nòng cốt của Không gian đọc Hội An  cho biết sẽ tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện về sách, về văn hóa đọc do những nhà văn hóa, những tác giả có uy tín chủ trì; Tổ chức tặng sách cho các trường học, Trung tâm trẻ mồ côi, Trung tâm bảo trợ xã hội; Tổ chức các cuộc thi liên quan đến văn hóa đọc như thi giới thiệu sách mới, viết về cuốn sách bạn yêu thích…

 Khánh Hiền