Thừa Thiên - Huế:

Khai mạc Vòng chung khảo giải thưởng VHNT cố đô Huế lần 5

(Dân trí) - Ngày 14/12 đã diễn ra vòng chung khảo Giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) Cố đô Huế lần V (2008 - 2013). Đây là giải thưởng truyền thống, uy tín lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 5 năm một lần.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần này tuyển chọn những tác phẩm VHNT sáng tác từ 2008 đến 2013. Với 177 tác phẩm vòng sơ khảo, ban tổ chức đã tuyển chọn ra 45 tác phẩm đến với vòng chung khảo trên 8 lĩnh vực: Âm nhạc, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ Dân gian.

Hội đồng giám khảo mùa thứ 5 này được xem là chất lượng nhất như họa sĩ Lê Trọng Lân, Chủ tịch Hội Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, NSNA Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, PCT Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam…

Họp báo khai mạc Vòng chung khảo giải VHNT Cố đô Huế lần 5

Họp báo khai mạc Vòng chung khảo giải VHNT Cố đô Huế lần 5

Theo đánh giá của một số thành viên BTC, tác phẩm lần này có chất lượng hơn và sự đột phá cũng lớn hơn. Nhiều tác giả trẻ đã chứng minh được năng lực, sự sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong tác phẩm. Đánh giá riêng ở lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và nhiếp ảnh có những bước chuyển động tốt, có nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và mang tính nhân văn sâu sắc. Lĩnh vực mỹ thuật, múa, kiến trúc, văn nghệ dân gian sự chuyển động chưa được rõ nét, chưa có những gương mặt mới, nổi trội.

“Chúng tôi mong muốn những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ phản ánh hiện thực sinh động, hiệu quả, thiết thực để kiến thiết, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Đặc biệt, đối với những tác phẩm nghệ thuật đương đại cần phải được quan tâm vì đi cùng với sự bối cảnh đất nước trong thời kỳ hội nhập, phát triển” – ông Ngô Hòa, PCT thường trực UBND tỉnh TT-Huế nói.

Lễ trao giải Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ V sẽ được tổ chức vào ngày 4/1/2014, trước thềm kỳ Festival Huế (tháng 4/2014) – sự kiện có tầm văn hóa - chính trị - ngoại giao – kinh tế quan trọng nhất của Huế.

Đại Dương