Xuân yêu thương sưởi ấm tình quê hương giữa trời Âu tuyết phủ

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chào mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng CSVN, chào mừng Xuán Bính Thân, ngày 21/1 tai thủ đô Bucharest, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani và cộng đồng người Việt tại Rumani tổ chức chương trình "Xuân yêu thương".

Chương trình "Xuân Yêu thương" do các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam có sự phối hợp của các nghiên cứu sinh Âm nhac Việt Nam tại Rumani, các tài năng nghệ thuật trong công đồng người Việt ở Rumani tham gia biểu diễn trên sân khấu Học viện Âm nhạc quốc gia Bucharest. Các nghệ sỹ bằng tài năng, nhiệt huyết và tình cảm của mình đã sưởi ấm mùa đông giá lạnh -18 độ C tại thủ đô Rumani.

"Thật tuyệt vời, hơn một chục năm rồi mới có niềm vui như hôm nay, tuyệt vời từ trái tim. Cảm ơn các nghệ sỹ, những cô gái xinh đẹp, các chàng trai trẻ trung với những tình cảm ấm áp. Hôm nay quê hương không hề xa. Quê hương đây rồi. Các bạn đã mang quê hương về đây với chúng tôi. Tôi tự hào nói rằng chúng ta là những người yêu nước"  - Đó là lời chia sẻ của bác Trúc, Việt kiều lớn tuổi nhất tại Rumani khi tham gia chương trình "Xuân Yêu thương".

 


Đại sứ hát Em ơi Hà Nội phố cùng ca sỹ Ngọc Hậu Nhà hát Tuổi Trẻ, đệm đàn nghệ sỹ Hoài Xuân

Đại sứ hát Em ơi Hà Nội phố cùng ca sỹ Ngọc Hậu Nhà hát Tuổi Trẻ, đệm đàn nghệ sỹ Hoài Xuân

 


Đông đảo nghệ sĩ tham gia chương trình

Đông đảo nghệ sĩ tham gia chương trình

Ca sỹ Ánh Tuyết nhà hát Tuổi trẻ
Ca sỹ Ánh Tuyết nhà hát Tuổi trẻ
Xuân yêu thương sưởi ấm tình quê hương giữa trời Âu tuyết phủ - 4

Các nghệ sĩ đang nghiên cứu tại Rumani phối hợp trình diễn

Các nghệ sĩ đang nghiên cứu tại Rumani phối hợp trình diễn

Xuân yêu thương sưởi ấm tình quê hương giữa trời Âu tuyết phủ - 6

Đại sứ Trần Thành Công cùng phu nhân chụp ảnh lưu niêm cùng lãnh đạo đoàn Nghệ thuât Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch

PV