Xiếc Việt Nam mang "hồn dân tộc" đi dự thi Tài năng Xiếc trẻ

(Dân trí) - Trong hai ngày cuối tuần vừa qua (ngày 29 và 30/11), Liên đoàn xiếc Việt Nam đã tổ chức các suất diễn liên tục với các tiết mục xiếc mới đặc sắc của các nghệ sĩ trẻ sẽ đem dự thi trong “Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia 2015” diễn ra vào đầu tháng 12 tại Hà Nội.

Với tư cách là đơn vị chủ nhà, Liên Đoàn xiếc Việt Nam sẽ đóng góp 5 tiết mục và cùng với các tiết mục của các đoàn Đoàn Xiếc Long An, Đoàn Xiếc Hà Nội, Trường Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đại diện Việt Nam tranh tài.

Xiếc Việt Nam mang "hồn dân tộc" đi dự thi Tài năng Xiếc trẻ - 1

NSƯT Tạ Duy Ánh - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết sau hơn một năm tập trung luyện tập cực kỳ vất vả, công tác chuẩn bị dự thi của các nghệ sĩ trẻ đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất. Đoàn dự thi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gồm khoảng 10 nghệ sĩ trẻ có độ tuổi từ 17 tuổi đến 27 tuổi, các em đã khổ luyện suốt cả năm qua để có được những màn trình diễn được xem là thuộc đẳng cấp quốc tế với những kỹ năng nhào lộn, đu dây khiến khán giả thót tim, ngạt thở.

Các tiết mục dự thi do Liên đoàn dàn dựng mới hoàn toàn như: “Đế kiếm trên không - Thiếu nữ trong tranh”, “Đế trụ trên đu”, “Tạo hình trên dây da”, “Nhào lộn trên dây chun” cùng tiết mục ảo thuật “Bà chúa Thượng Ngàn”. Trong các đêm diễn cuối tuần, tiết mục “Đế kiếm trên không - thiếu nữ trong tranh” giành được tình cảm đặc biệt của khán giả bởi dàn dựng đẹp mắt và tài năng bất ngờ của hai nghệ sĩ xiếc trẻ. “Thiếu nữ trong tranh” và ảo thuật “Bà chúa Thượng Ngàn” được xem là những tiết mục mang hồn dân tộc đậm nét.

Xiếc Việt Nam mang "hồn dân tộc" đi dự thi Tài năng Xiếc trẻ - 2

NSƯT Đỗ Văn Hùng, Phó trưởng Đoàn xiếc 1, Liên đoàn xiếc Việt Nam chia sẻ, phần lớn các tiết mục dự thi đều là xiếc truyền thống nhưng đã được làm mới bằng những sắc màu khác nhau, tập trung vào kỹ thuật, và nghệ thuật cao.

Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cũng cho biết thêm, hiện tại lịch tập luyện của các nghệ sĩ rất căng thẳng khi vừa chuẩn bị dự thi lại vừa chuẩn bị ra mắt chương trình mang tên “Tình yêu bên dòng sông” (Sông Trăng) đây là vở diễn đương đại với cường độ tập luyện rất cao về kỹ năng xiếc của các nghệ sĩ và đặc biệt là chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sang Lào biểu diễn nhân kỷ niệm 40 năm Quốc Khánh Lào (1975-2015) từ 19/12/2015 đến ngày 3/1/2016 tới đây theo lời mời của Bộ Thông tin Văn hóa Lào.

Xiếc Việt Nam mang "hồn dân tộc" đi dự thi Tài năng Xiếc trẻ - 3

Chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng này, suốt cả năm nay các nghệ sĩ xiếc của Liên đoàn gần như không có thời gian nghỉ ngơi bởi phải tập luyện liên tục nhằm hoàn thiện kỹ năng, đưa các tiết mục đến mức điêu luyện nhất. Nhiều nghệ sĩ như Thu Hường, Nguyễn Văn Thái (tiết mục tạo hình trên dây) đều gặp các sự cố về bầm tím, trẹo cổ chân, sưng vai do tập luyện cường độ cao với vở mới, đồ diễn còn chưa quen… Họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng ai cũng quyết tâm sẽ giành được giải thưởng cao trong Liên hoan lần này và sẽ gây được những ấn tượng tốt đẹp với khán giả nước bạn trong chuyến lưu diễn.

Theo NSƯT Đỗ Văn Hùng trong chuyến lưu diễn sang Lào tới đây, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã chuẩn bị chương trình đặc sắc nhất gồm những tiết mục dự thi trong cuộc thi Tài năng xiếc trẻ, những tiết mục xiếc chọn lọc, tiêu biểu của Liên đoàn gồm xiếc người, xiếc thú, ảo thuật…

Xiếc Việt Nam mang "hồn dân tộc" đi dự thi Tài năng Xiếc trẻ - 4

Đặc biệt, trong chuyến đi này, đoàn sẽ tổ chức những đêm xiếc miễn phí đặc biệt phục vụ bà con Việt kiều tại Lào. Các tiết mục sẽ góp phần giúp bà con thêm hiểu, thêm yêu nghệ thuật xiếc quê hương và đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Theo dự kiến, Liên đoàn xiếc sẽ tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ bộ đội biên phòng và đồng bào các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

Hà Tùng Long