“Việt Nam-40 năm” qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài

(Dân trí) - Các bức ảnh được nhiếp ảnh gia người Ai Len - Ian Thuillier ghi lại trong quá trình đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã ghi lại vẻ đẹp, sự phong phú về cuộc sống và tính cách con người Việt Nam rất bình dị, chân thực, mang đến cho người xem cách cảm thụ mới mẻ, ấn tượng.

Từ ngày 22-29/6, tại Trung tâm giáo dục bom mìn tỉnh Quảng Trị, Sở Ngoại vụ Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Ai -Len tại Việt Nam và Quỹ Văn hóa Ai -Len tổ chức triển lãm ảnh “Việt Nam 40 năm”.

“Việt Nam-40 năm” qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài - 1

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và bà Cáit Moran, Đại sứ Cộng hòa Ai Len tham dự triển lãm ảnh

Triển lãm ảnh “Việt Nam 40 năm” là dự án do nhiếp ảnh gia người Ai Len - Ian Thuillier thực hiện. Trong suốt 3 tháng, Ian Thuillier đã đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để ghi lại những hình ảnh đẹp, chân thực nhất về cuộc sống người dân Việt Nam.

Các bức ảnh do ông chụp được tập hợp thành sách ảnh. Vượt qua hơn 100.000 nhiếp ảnh gia trên thế giới, cuốn sách ảnh đã lọt vào danh sách ngắn của Giải thưởng Ảnh Sonny toàn cầu.

Tại triển lãm ở Quảng Trị, Ian Thuillier đặc biệt giới thiệu mảnh đất và con người nơi đây, trong đó gây ấn tượng sâu sắc về nghị lực của những nạn nhân bom mìn.

“Việt Nam-40 năm” qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài - 2

Nhiếp ảnh gia Ai Len - Ian Thuillier giới thiệu về một gia đình mà ông đã chụp trong chuyến thăm Việt Nam

Bà Cáit Moran, Đại sứ Cộng hòa Ai Len bày tỏ niềm vinh dự khi cùng nhiếp ảnh gia Ian Thuillier giới thiệu triển lãm ảnh “Việt Nam 40 năm” với chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Ian Thuillier đã ghi lại một cách trọn vẹn vẻ đẹp của cảnh sắc và con người Việt Nam.

“Việt Nam-40 năm” qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài - 3

Cuộc sống bình dị của người dân vùng Tây Bắc Việt Nam

Bà Cáit Moran khẳng định, đây là triển lãm đặc biệt, đánh dấu mối quan hệ hợp tác quan trọng, lâu bền giữa Ai - Len và Việt Nam nói chung, Ai Len và Quảng Trị nói riêng. Theo bà Cáit Moran, Quảng Trị là đối tác quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển của Ai Len.

Về phía tỉnh Quảng Trị, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng khi tham dự lễ khai mạc và xem những bức ảnh trong triển lãm “Việt Nam 40 năm”. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã và đang được Chính phủ, nhân dân Ai Len quan tâm, hỗ trợ thông qua nhiều chương trình, dự án thiết thực.

Ông Mai Thức bày tỏ mong muốn Chính phủ, người dân Ai Len sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khắc phục hậu quả chiến tranh và hạn chế sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

“Việt Nam-40 năm” qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài - 4

Nhiều học sinh Quảng Trị được giới thiệu về các bức ảnh trưng bày tại triển lãm

Được biết, thời gian qua phía Ai Len đã tài trợ cho tỉnh này nhiều dự án hỗ trợ người khuyết tật; rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ; xây dựng trường học an toàn; hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Đ. Đức