1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Việt Hương mê nhất đi chợ Tết để được thưởng thức quà vặt

(Dân trí) - Người Việt thưởng thức hương vị Tết bằng nhiều thú vui khác nhau. Cụm từ “ăn Tết” bao hàm nhiều ý nghĩa: chơi Tết, chúc Tết, mừng tuổi,… Với nghệ sĩ Việt Hương có một thú vui khác mà cô rất đam mê đó là “đi chợ Tết” và thưởng thức món ăn vặt.

Thích đi chợ Tết để ngắm sạp hàng

Nghệ sĩ Việt Hương bận rộn lịch diễn ở trong và ngoài nước nên với cô được ăn Tết tại quê hương là một niềm vui sướng và hạnh phúc không gì có thể sánh được. Đặc biệt, đi chợ Tết được Việt Hương chia sẻ là khoảnh khắc mà cô luôn mong muốn mỗi khi có dịp ăn Tết tại quê nhà.

Để bắt kịp với không khí Tết đang về khắp phố phường, Việt Hương thường ghi lại khung cảnh tấp nập chợ Bến Thành những ngày giáp tết để lưu lại trong video của mình. Năm nay, chị đã kịp ra chợ ghi lại clip “Chợ Tết cùng Việt Hương”.

Việt Hương diện áo dài đi chợ Tết.
Việt Hương diện áo dài đi chợ Tết.

Là người con đất Việt, Việt Hương không thể nào quên được món tôm khô, củ kiệu, dưa hành và bánh mứt đặc trưng của ngày Tết. Theo chân Việt Hương, khán giả có thể quan sát màu đỏ tươi của gian hàng tôm khô hay vàng óng, xanh mát của các loại mứt như mứt gừng, mứt xoài, mứt dừa,... đang “rần rần” khắp chợ. Tiếp đến là khu chợ trái cây, Việt Hương khéo léo dẫn dắt câu chuyện mâm trái cây “cầu dừa đủ xoài” để giới thiệu đến khán giả những gian hàng trái cây tươi roi rói như bưởi Năm Roi, xoài cát Hòa Lộc mà bất cứ người Việt nào cũng mong muốn tìm mua cho những ngày Tết.

Không chỉ phục vụ dịp Tết, chợ Bến Thành còn nổi tiếng những món ăn vặt thơm ngon như bún thịt nướng, các loại chè… Tiếp đó, Việt Hương không quên dẫn khán giả đến với sắc đỏ của dây trang trí tết, lung linh của lồng đèn và sắc vàng của mai xuân trong khu bán hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nổi tiếng ở chợ.

Việt Hương đi mua đồ ăn cùng những người em trong nghề.
Việt Hương đi mua đồ ăn cùng những người em trong nghề.

Đặc biệt hơn cả là nụ cười chan hòa của những người chủ thương trong các gian hàng như miêu tả con người Sài Gòn mộc mạc, thân thiện và luôn niềm nở chào đón khách nhất là mỗi độ xuân về. Với cách dẫn dắt duyên dáng và hài hước, Việt Hương làm người xem như nôn nao và bồi hồi với nhịp rộn rã của khu chợ những ngày cận Tết.

Thưởng thức những món ăn vặt thơm ngon

Một trong những thú vui khác của Việt Hương đó là được thưởng thức ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các món ăn vặt. “Ăn vặt cùng người nổi tiếng” là series với nhiều sản phẩm như là cách mà cô thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực Việt cũng như giới thiệu cho khán giả khắp nơi về đặc trưng của những món ăn vặt hấp dẫn trên khắp Việt Nam.

Ăn vặt là sở thích số 1 của Việt Hương.
Ăn vặt là sở thích số 1 của Việt Hương.

Mỗi địa điểm Việt Hương đặt chân đến luôn có những khách mời là những người bạn diễn, những anh chị em nghệ sĩ thân thiết đã gắn bó với Việt Hương trong sự nghiệp như: nghệ sĩ Chí Tài, Quang Lê, Hòa Hiệp, Hoài Tâm, Tiết Cương, Hoàng Mập, Kim Hiền,… Các món ăn dường như trở nên đẹp lung linh và thơm ngon hơn qua sự miêu tả hóm hỉnh của Việt Hương cùng các nghệ sĩ khác.

Tiêu biểu như: món bánh canh Trảng Bàng, bánh đúc, chuối nướng Nam Bộ, mì Quảng, bún bò Huế, bánh tráng nướng, cơm tấm, bún đậu mắm tôm… vốn quen thuộc nhưng lại trở nên đặc sắc và tinh tế hơn qua những câu chuyện của Việt Hương và những người bạn.

Đặc biệt, gần đây một xu hướng ăn uống bỗng nhiên được giới trẻ yêu mến và hàng quán được mở rộng khắp đường phố Sài Gòn đó là món Nướng xiên que và Trái cây tô. Tranh thủ những ngày cuối năm, Việt Hương đã có dịp trải nghiệm những món ăn này và mong muốn được chia sẻ cùng với những fan hâm mộ. Khách mời của món ăn này là nghệ sĩ Trấn Thành cùng một hiện tượng đang khuấy đảo trong cộng đồng mạng “Cô giáo Khánh” và diễn viên trẻ Lê Lộc.

Khác với hình tượng tà áo dài và tóc ngắn ngang vai, cô giáo Khánh xuất hiện bình dị cùng Việt Hương tung hứng với nụ cười tươi của Lê Lộc như là những người khách thưởng thức món ăn.

Vừa ăn vừa trò chuyện.
Vừa ăn vừa trò chuyện.

Qua cách dẫn dắt hài hước, Trấn Thành vào vai là người chủ quán để gửi đến khán giả những tinh túy nhất của món ăn cũng như thưởng thức món ăn như thế nào là ngon nhất. Việt Hương và Trần Thành hướng dẫn người xem cách chọn xiên nướng từ các loại thịt, hải sản, rau củ, nướng sao cho ngon và hấp dẫn hay chọn trái cây, chế biến với sữa và siro cho vào tô thì ăn làm sao đã thật sự khiến khán giả thích mê và muốn thưởng thức ngay khi Việt Hương tung ra video clip.

Tiếp nối 3 phần “Ăn vặt cùng người nổi tiếng”, năm mới 2016 Việt Hương sẽ tiếp tục dẫn dắt người xem đến những món ăn ngon, những địa điểm nổi tiếng và mong muốn xây dựng như một địa chỉ quen thuộc dành cho khán giả mỗi khi nhắc đến và lựa chọn những món ăn vặt cho mình.

Thông qua những video clip về không khí chợ Tết hay ăn uống những ngày cuối năm cùng Việt Hương khán giả có thể cảm nhận được chút gì đó mùa xuân đang đến rất gần và sẽ luôn luôn đón nhận cũng như ủng hộ những sản phẩm đủ hương vị mà nghệ sĩ Việt Hương đã dành hết cả tâm tình để gửi tặng cho các bạn khán giả.

Hà Tùng Long