Vì sao Hari Won muốn sống chung với mẹ chồng?

(Dân trí) - Trong khi nhiều nàng dâu e ngại cảnh sống chung với mẹ chồng thì bà xã của MC Trấn Thành lại thích sống chung với mẹ chồng.

Nữ ca sĩ Hari Won được biết đến là người có phát ngôn thẳng thắn, bộc lộ, không giấu diếm. Khán giả một lần nữa bất ngờ, khi cô gái mang trong mình hai dòng máu Việt Nam- Hàn Quốc chia sẻ về việc có nên sống chung với mẹ chồng hay không.

Trong tập 15 “7 Nụ cười xuân”, khi 6 nghệ sĩ chia làm hai đội để bảo vệ quan điểm riêng của mình trong chủ đề tranh luận “Có nên chuyển ra ở riêng sau khi kết hôn”. Mạnh mẽ phản đối việc ra riêng, diễn viên hài Tiến Luật tiết lộ, mình và vợ đã ở chung với ba mẹ suốt 7 năm nay và gia đình vẫn thuận hòa.

Hari ý kiến ngược lại với Trương Thế Vinh. Bà xã Trấn Thành chia sẻ, nhờ sống với mẹ chồng mà những bực dọc, cãi cọ giữa hai vợ chồng giảm bớt....(Ảnh: Lê Nhân)
Hari ý kiến ngược lại với Trương Thế Vinh. Bà xã Trấn Thành chia sẻ, nhờ sống với mẹ chồng mà những bực dọc, cãi cọ giữa hai vợ chồng giảm bớt....(Ảnh: Lê Nhân)

Đồng tình với anh trai thân thiết, Hari Won chia sẻ, những bực dọc, cãi nhau giữa cô với chồng ngày càng giảm bớt, cũng nhờ bởi được sống chung với mẹ chồng mà cả hai biết tiết chế cảm xúc của bản thân.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa Hari và mẹ chồng rất tốt. Còn nhớ, ngày mới về nhà chồng, Hari Won đã dành cho mẹ chồng nhiều lời khen “có cánh”. Bà xã Trấn Thành từng bật mí, mẹ chồng là người quán xuyến, chăm sóc nội trợ cho hai vợ chồng cô.

Trong mắt nữ ca sĩ, mẹ chồng cô là người hiền lành, tình cảm. Bà rất thông cảm cho nghề của con dâu nên chưa bao giờ lên tiếng trách mắng. Bà đã khiến Hari xúc động nghẹn ngào khi xuất hiện trong ngày ra mắt cuốn tự truyện “Cỏ hạnh phúc” của cô, dành cho cô những lời động viên yêu thương…

Nàng dâu bá đạo từng mặc lại váy của mẹ chồng để tham gia các chương trình...
Nàng dâu bá đạo từng mặc lại váy của mẹ chồng để tham gia các chương trình...

Phản bác lại ý kiến của đội bên, Trương Thế Vinh cho rằng, đôi khi vợ chồng cần có những khoảng không gian riêng tư, cũng như không nên để ba mẹ nuôi thêm một gia đình nữa. Tiếp lời Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ giải thích, người xưa có câu “Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng” hẳn là không sai, cũng như câu chuyện "mẹ chồng nàng dâu" vẫn luôn là đề tài muôn thuở ngay cả thời điểm hiện đại như bây giờ…

Nguyễn Hằng