Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”?

(Dân trí) - Nhắc đến bộ phim nổi tiếng “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng, bên cạnh dàn “chân dài” xinh đẹp, bốc lửa như Minh Thư, Bằng Lăng, Mỹ Duyên; nam “soái ca” như ca sĩ Quang Dũng... khán giả cũng không thể quên “má mì” tham lam và biến thái do nghệ sĩ Anh Vũ thủ vai.

Sở hữu “gia tài khủng” các vai diễn trên sân khấu kịch, nhưng nghệ sĩ hài Anh Vũ lại đóng phim không nhiều. Trong lĩnh vực điện ảnh, có thể kể đến các vai diễn của Anh Vũ như “Gái nhảy 1”, “Khi đàn ông có bầu”, “365 ngày để yêu”, “Gái ế kén chồng”, “Xóm trọ 3D”...

Có thể nói, vai diễn “đỉnh cao”, gây ấn tượng nhất đối với khán giả của anh cho đến thời điểm này là vai “má mì” xinh đẹp, biến thái trong phần một phim “Gái nhảy” nổi tiếng của đạo diễn Lê Hoàng.

Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”? - 1

Dàn diễn viên "Gái nhảy": Anh Vũ, Mỹ Duyên, Bằng Lăng và Minh Thư (từ trái sang)

Bên cạnh dàn “chân dài” xinh đẹp, bốc lửa như Minh Thư, Bằng Lăng, Mỹ Duyên; nam “soái ca” như ca sĩ Quang Dũng... khán giả cũng không thể quên “má mì” xéo xắt và biến thái do nghệ sĩ Anh Vũ thủ vai.

Anh đã vào vai thành công một “má mì” là đàn ông nhưng lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, là người lập dị, ác và tham lam. Mỗi lần xuất hiện của Anh Vũ đều đem đến cho khán giả sự hứng thú, không thể rời mắt khỏi màn hình.

Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”? - 2
Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”? - 3

Nhân vật "má mì" ẻo lả, thích trang điểm nhưng ẩn chứa bên trong sự tham lam, ác độc.

Còn nhớ, có cảnh Hoa (Mỹ Duyên thủ vai) lên cơn “vật thuốc” nhưng mấy “gái nhảy” không đưa sợ cô sốc thuốc mà chết. Có “gái nhảy” khác cũng chết vì sốc thuốc rồi. Khi đó “má mì” Anh Vũ xuất hiện, mấy cô nói: “Má ơi, nó đòi thuốc, đưa là... chết”. Nhân vật của Anh Vũ chỉ tay: “Không có tiền mới chết nhe!”. Và chính "má mì" đã đưa thuốc giả cho Hoa khiến cô chết...

Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”? - 4
Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”? - 5

Những phân đoạn diễn ấn tượng của Anh Vũ. "Má mì" cho Hoa thuốc (ảnh trên) và "má mì" bị các gái nhảy trả thù cho Hoa (ảnh dưới)

Với vai diễn “má mì” trong phim “Gái nhảy”, có thể coi đây cũng là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của nghệ sĩ Anh Vũ khi được đông đảo khán giả nhớ đến vai diễn, đồng thời tên tuổi của anh ngày càng lan xa khi tham gia chương trình Gala Cười.

Bản thân Anh Vũ, khi chia sẻ về vai diễn này cũng bày tỏ sự bất ngờ trước thành công của vai diễn. Nhờ nổi tiếng, Anh Vũ kiếm nhiều cát- sê và anh đã xây được nhà cho bố mẹ.

Anh Vũ cho biết, khi được đạo diễn Lê Hoàng tin tưởng giao cho vai “má mì” anh đã rất lo, phải một tuần sau khi đọc kịch bản mới dám quyết định nhận lời.

Và để vào vai một người đàn ông biến thái, lập dị, tâm trạng khá phức tạp. Nam nghệ sĩ đã mượn hình ảnh ca sĩ hải ngoại môi son, má phấn, tóc nhuộm đủ màu, ăn mặc diêm dúa để hóa trang cho vai “má mì” của mình.

Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”? - 6

Đạo diễn phim "Gái nhảy" bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Anh Vũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vai diễn “má mì” của nghệ sĩ Anh Vũ, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ, sau khi phần một “Gái nhảy” ra mắt khán giả, bản thân anh cũng bất ngờ trước hiệu ứng mạnh mẽ từ vai diễn của của Anh Vũ.

“Trong quá trình đóng phim, tôi đánh giá cao tài năng diễn xuất của nghệ sĩ Anh Vũ và chắc chắn mình không chọn nhầm người cho vai diễn này. Tuy nhiên, sau khi bộ phim ra mắt, hiệu ứng ấn tượng từ vai diễn “má mì” vẫn khiến tôi và cả đoàn phim bất ngờ”, đạo diễn Lê Hoàng nói.

Đạo diễn Lê Hoàng cũng tiết lộ lý do mình chọn nghệ sĩ Anh Vũ cho vai diễn này: “Khi tôi mời Anh Vũ vào vai má mì đã cách đây khoảng 18 năm rồi. Tôi thấy Vũ rất... đẹp. Theo suy nghĩ thông thường trong phim Việt Nam, người ta hay cho rằng “má mì” là người cai quản vũ nữ với mặt rỗ, xăm trổ, đeo kính đen. Đó là suy nghĩ cũ. Còn tôi biết, có má mì rất đẹp trai, nhẹ nhàng, dịu dàng, còn cái ác ẩn chứa bên trong. Chính vì thế tôi chọn Vũ.

Vũ là diễn viên tài năng. Lúc cần mềm mại thì anh diễn vô cùng mềm mại. Nhưng khi cần diễn theo kiểu ác, xéo xắt thì anh diễn cũng rất giỏi. Trong con người Vũ có hai mặt như vậy, mâu thuẫn, nổi trội cho nên Vũ đóng vai đó là đúng.

Điểm đáng chú ý nữa là Vũ có ngoại hình nhỏ con. Khi các cô gái nhảy toàn cao lớn, chân dài lại có người cai quản thấp nhỏ, có tiếng nói mạnh mẽ, đồng thời cay nghiệt như thế tạo ra sự tương phản gây ngạc nhiên.

“Má mì” là vai phá cách và Vũ đã vào vai xuất sắc. Trong phim, vai diễn của Vũ vừa ác vừa... dễ thương, vừa xéo xắt lại vừa hài hước”.

Ngoài ra, theo chia sẻ của vị đạo diễn, mối quen biết giữa hai người còn bắt nguồn từ duyên cơ khi Anh Vũ diễn kịch trên sân khấu 5B Võ Văn Tần, còn đạo diễn Lê Hoàng là người viết kịch. Lê Hoàng hay tới sân khấu kịch này, và khi nhìn Anh Vũ, anh khẳng định đó là diễn viên tài năng. Và anh đã chọn đúng người...

Vì sao Anh Vũ được Lê Hoàng chọn vào vai “má mì” phim “Gái nhảy”? - 7

Nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột ra đi khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp thương xót.

Cũng theo đạo diễn Lê Hoàng, trong quá trình đóng phim “Gái nhảy”, Anh Vũ vô cùng dễ chịu với các diễn viên nữ cũng như với đoàn phim. “Đấy là người ở trong phim và ngoài đời khác nhau hoàn toàn. Trên phim nhìn rất ác nhưng ngoài đời anh lại rất hiền. Phim “Gái nhảy” có nhiều diễn viên giỏi và Vũ là một trong số đó”, Lê Hoàng nói.

Vị đạo diễn cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi sau vai diễn “má mì” cả hai chưa có dịp kết hợp trong bộ phim nào khác. “Do có nhiều yếu tố, sau này chúng tôi chưa có dịp gặp lại nhau trong công việc. Tuy nhiên, thi thoảng có gặp nhau trong cuộc sống, hai anh em cũng rất vui vẻ”, anh chia sẻ thêm.

Trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Anh Vũ vào tối 1/4 tại Mỹ, ngay trong chuyến lưu diễn, vị đạo diễn tỏ ra rất sốc: “Tôi biết Vũ có bệnh từ lâu, nhưng không nghĩ anh ra đi đột ngột thế. Anh còn trẻ, con đường diễn xuất vẫn còn dài... Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự chia sẻ với người thân, với khán giả trước sự mất mát này”

Được biết, nghệ sĩ hài Anh Vũ sinh ngày 28/7/1972. Năm 2000, nghệ sĩ hài Anh Vũ mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khi phát hiện ra, bệnh đã bắt đầu di căn đến gốc gan. Nghệ sĩ Anh Vũ đã vượt qua căn bệnh trong thời gian dài anh sống khỏe mạnh và cũng hoạt động nghề khá tích cực.

Trong 19 năm qua, nghệ sĩ Anh Vũ vẫn tiếp tục điều trị bệnh của mình. Sự ra đi của anh khiến bạn bè, đồng nghiệp đều bàng hoàng chua xót...

Nguyễn Hằng