Vẻ đẹp nữ quyền trong thiết kế tuxedo dành cho nữ

(Dân trí) - Khi một người đàn ông ăn vận như phụ nữ, người ta cười; khi một người phụ nữ ăn vận như đàn ông, không ai cười, người ta trầm trồ chiêm ngưỡng, giống như được nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu, điều đó chỉ có thể xảy ra với tuxedo nữ.

Bộ tuxedo nữ đầu tiên chính thức được ra mắt năm 1966 bởi nhà thiết kế Saint Laurent.

Bộ tuxedo nữ đầu tiên chính thức được ra mắt năm 1966 bởi nhà thiết kế Saint Laurent.

Bộ tuxedo nữ đầu tiên được thiết kế cách đây nửa thế kỷ bởi nhà thiết kế lừng danh người Pháp Yves Saint Laurent. Ông đã lấy cảm hứng từ phong cách của nữ nghệ sĩ người Pháp Niki de Saint Phalle. Niki sinh thời thường mặc những bộ vest đen và đi giày cao gót.

Nữ nghệ sĩ người Pháp Niki de Saint Phalle

Nữ nghệ sĩ người Pháp Niki de Saint Phalle

Kể từ khi ra đời đến nay, tuxedo nữ là một trong những mẫu thời trang luôn nắm giữ vị trí thống trị, chưa bao giờ lỗi mốt và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tuxedo nữ là mảnh đất thú vị để các nhà tạo mẫu khai phá. Trong năm nay, bộ phim tiểu sử về cuộc đời nhà tạo mẫu Yves Saint Laurent ra mắt khán giả, thiết kế tuxedo nữ của ông lại tiếp tục được nhắc đến nhiều hơn.


Kể từ ngày đầu tiên ra mắt cho tới tận hôm nay, tuxedo nữ giống như ngọn lửa âm ỉ cháy, nó luôn là mảnh đất đầy khoảng không sáng tạo, luôn là biểu tượng của nữ quyền, của vẻ đẹp “song tính” và sự tự tin của những “bà đầm thép”.

Nữ nghệ sĩ người Pháp Niki de Saint Phalle

Gần đây nhất, người ta thấy nữ diễn viên Angelina Jolie mặc một bộ tuxedo nữ xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ.

Tuxedo nữ luôn là bộ trang phục ẩn chứa sức mạnh thông điệp. Một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng đầu tiên mạo hiểm với trang phục này là Marlene Dietrich. Nữ diễn viên người Đức đã đưa vẻ đẹp của tuxedo nữ lên một tầm cao mới, vừa quyến rũ, vừa đầy thách thức, một vẻ đẹp nữ quyền đầy nghệ thuật.

Khác với phong cách trễ nải, quyến rũ của Angelina Jolie với cúc cổ để mở, dải nơ không thắt, Marlene Dietrich đội mũ nồi cao, thắt nơ trắng khi hóa thân thành một nữ ca sĩ phòng trà trong bộ phim “Morocco” (1930).

Ở thập niên xa xôi đó, khi quần ống vẫn chưa được coi là một món đồ thời trang dành cho nữ giới, thì tạo hình của Marlene trong phim bị cho là quá táo tợn và đã gây “xì-căng-đan”.

Nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu nổi tiếng người Mỹ Arthur Laurents từng chia sẻ rằng: “Thật kỳ lạ, tôi không nghĩ người ta đã làm được điều gì hấp dẫn và quyến rũ hơn thế, kể từ sau sự xuất hiện kinh điển của Marlene Dietrich trong bộ tuxedo nữ”.

Marlene Dietrich trong phim “Morocco” (1930)

Marlene Dietrich trong phim “Morocco” (1930)

Khi một người đàn ông ăn vận như một phụ nữ, người ta cười; khi một người phụ nữ ăn vận như đàn ông, không ai cười, người ta trầm trồ chiêm ngưỡng, giống như được nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu, điều đó chỉ có thể xảy ra với tuxedo nữ.

Thời kỳ Marlene mạo hiểm với tuxedo nữ là thập niên 1930 vậy mà tới tận cuối thập niên 1960, khi nhà thiết kế Yves Saint Laurent cho ra mắt thiết kế tuxedo nữ, ý tưởng một người phụ nữ mặc bộ đồ vốn dành cho đàn ông vẫn khiến dư luận xôn xao.

Quyết định của Yves Saint Laurent khi đưa tuxedo nữ vào bộ sưu tập thời trang cao cấp đã mở đầu cho một cuộc cách mạng thời trang của nữ giới. Bộ tuxedo đó đã trở thành biểu tượng cho sự giải phóng của phụ nữ trong thời trang. Về sau, Saint Laurent còn thiết kế thêm nhiều bộ tuxedo nữ tuyệt vời khác.

Điều đặc biệt ở tuxedo nữ, đó là nó vừa nam tính vừa nữ tính. Saint Laurent từng chia sẻ, có lần ông đi cùng với nữ ngôi sao nhạc pop người Pháp - Francoise Hardy - tới nhà hát Paris Opera. Cô mặc một bộ tuxedo do ông thiết kế, người ta đã rú lên, đã la ó như thể đó là một sự xúc phạm đối với những người xung quanh.

Một thiết kế tuxedo nữ của Saint Laurent


Một thiết kế tuxedo nữ của Saint Laurent

Một thiết kế tuxedo nữ của Saint Laurent

Ở thời kỳ đó, giới tư sản mà đặc biệt là những quý ông làm kinh doanh cảm thấy đặc biệt khó chịu khi thấy phụ nữ diện những bộ trang phục vốn chỉ dành cho những người đàn ông giàu có và quyền lực như họ.

Tuxedo thực tế là một trang phục rất phù hợp với phụ nữ, không hề lai căng, kệch cỡm. Kể từ khi mới xuất hiện cho tới nay, nó đã chứng minh được những lợi điểm của mình.

Tuxedo đem lại vẻ thanh nhã, gợi cảm mà vẫn vô cùng lịch sự, đồng thời, đối với những phụ nữ không có một hình thể chuẩn, tuxedo là trang phục giúp họ che được nhiều yếu điểm mà vẫn sang trọng, đẳng cấp, tinh tế và quyến rũ.

Những nữ chính trị gia hàng đầu thế giới chắc chắn đều đã có những lần diện tuxedo nữ - bộ trang phục đem lại cho họ vẻ chuyên nghiệp, đẳng cấp cùng phong thái đỉnh cao, vừa trang nhã vừa rất thuận tiện trong mọi hoàn cảnh.

Nhà thiết kế người Pháp Yves Saint Laurent

Nhà thiết kế người Pháp Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent là một trong những nhà thiết kế mà phụ nữ đặc biệt yêu mến bởi ông không chỉ làm đẹp cho phụ nữ mà còn cùng họ mở ra thời kỳ thời trang tự do dành cho nữ giới. Ông đã khiến việc phụ nữ mặc quần tây, diện vest, vận tuxedo trở thành đẳng cấp, trở thành biểu tượng của vẻ đẹp nữ quyền.

Cuộc sống của phụ nữ kể từ đó đã trở nên đơn giản, dễ chịu hơn biết nhường nào nhờ những thiết kế hiện đại, rất thấu hiểu, rất cảm thông cho phụ nữ của Yves Saint Laurent.

Yves Saint-Laurent đã làm được nhiều hơn những gì mà một nhà thiết kế thời trang có thể làm được. Nếu có một lúc nào, phụ nữ cảm thấy mệt mỏi với những màu sắc và kiểu dáng váy vóc, tuxedo luôn là một sự lựa chọn để họ thử bứt ra khỏi những lựa chọn thời trang quen thuộc hàng ngày.

Bích Ngọc
Theo BBC