Vẻ đẹp của hoang đảo nơi điệp viên 007 từng bị giam giữ

(Dân trí) - Đảo Chiến hạm nơi điệp viên 007 từng bị khống chế trong tập phim “Skyfall” (2012) là một hòn đảo kỳ lạ. Nơi này đã bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ, không có một bóng người, chỉ còn lại những công trình đồ sộ hoang phế.

Một nữ nhiếp ảnh gia người Nhật đã vừa thực hiện bộ ảnh đen trắng ấn tượng trên một hoang đảo của Nhật, một Địa danh Di sản Thế giới của UNESCO, cũng đồng thời là nơi từng xuất hiện ấn tượng trong tập phim “Skyfall” (Tử địa Skyfall - 2012). Điều đặc biệt ở hòn đảo này là nó đã bị bỏ hoang từ hàng thập kỷ nay.

Hòn đảo Hashima đã từng được lựa chọn làm bối cảnh quay ấn tượng trong tập phim đình đám của loạt phim về điệp viên 007. Tuy vậy, sau khi đã được lên màn ảnh, vẫn không nhiều người biết về đảo Hashima và cho tới giờ nó vẫn yên lặng, vắng vẻ như xưa.

Mãi tới gần đây, nữ nhiếp ảnh gia Makiko mới quyết định tìm đến đảo Hashima để thực hiện bộ ảnh đen trắng. Hòn đảo này đã bị bỏ hoang từ năm 1974 và thường được người dân lân cận gọi là đảo Gunkanjima, có nghĩa là đảo Chiến hạm, bởi nhìn từ xa, hòn đảo trông như thể một tàu chiến nặng nề.


Hòn đảo Hashima, vốn được người dân địa phương gọi vui với cái tên - đảo Chiến hạm, nơi này từng là nơi ở của 5.000 người dân, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một hòn đảo hoang tĩnh lặng

Hòn đảo Hashima, vốn được người dân địa phương gọi vui với cái tên - đảo Chiến hạm, nơi này từng là nơi ở của 5.000 người dân, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một hòn đảo hoang tĩnh lặng

Một tòa nhà từng một thời là trường học cho trẻ em sinh sống trên đảo.
Một tòa nhà từng một thời là trường học cho trẻ em sinh sống trên đảo.

Hòn đảo Hashima nằm cách không xa thành phố Nagasaki, nơi đây đã được lựa chọn làm trường quay cho một cảnh phim trong tập phim “Skyfall” đình đám của loạt phim về điệp viên 007.

Khi điệp viên James Bond đặt chân lên hòn đảo này, nhân vật phản diện của phim - Raoul Silva đã “chào đón” 007 một cách đầy đe dọa: “Chào James. Chào mừng anh đến đây. Anh thích hòn đảo này chứ?”.

Hồi thế kỷ 19, người ta tìm thấy ở vùng biển xung quanh đảo một trữ lượng than đá lớn, ngay lập tức, một thị trấn được lập nên trên đảo rất quy mô bởi tập đoàn khai thác, để các thợ mỏ và gia đình của họ có thể yên tâm làm việc trên đảo. Đã từng có thời điểm trên đảo có gần 5.300 người dân sinh sống.

Tuy vậy đến năm 1974, trữ lượng than đã dần cạn kiệt và những thợ mỏ cuối cùng cũng phải rời đi. Những công trình kiên cố vẫn còn đó trên hòn đảo nhỏ, nhưng những người từng ở đó thì chẳng còn một ai. Các công trình dần chịu những tác động từ thời gian và thời tiết, trở thành một hòn đảo hoang phế, ma mị.

Trong tập phim “Skyfall”, hòn đảo Hashima trở thành hang ổ của nhân vật phản diện Raoul Silva (do nam diễn viên Javier Bardem thủ vai). Raoul đã tìm cách “dụ” James Bond (Daniel Craig) tìm tới đảo và khống chế anh. Những cảnh phim quay trên đảo đã được chỉnh sửa ít nhiều để phù hợp với ý tưởng về cảnh phim.
Trong tập phim “Skyfall”, hòn đảo Hashima trở thành hang ổ của nhân vật phản diện Raoul Silva (do nam diễn viên Javier Bardem thủ vai). Raoul đã tìm cách “dụ” James Bond (Daniel Craig) tìm tới đảo và khống chế anh. Những cảnh phim quay trên đảo đã được chỉnh sửa ít nhiều để phù hợp với ý tưởng về cảnh phim.
Trong cảnh phim này, nhân vật phản diện Raoul Silva đang chờ 007 tìm tới hòn đảo “hang ổ” của mình. Nhiều hiệu ứng kỹ xảo đã được sử dụng để khung cảnh trên đảo Hashima phù hợp với ý tưởng về phân cảnh.
Trong cảnh phim này, nhân vật phản diện Raoul Silva đang chờ 007 tìm tới hòn đảo “hang ổ” của mình. Nhiều hiệu ứng kỹ xảo đã được sử dụng để khung cảnh trên đảo Hashima phù hợp với ý tưởng về phân cảnh.
Năm 1959, nơi đây đã từng có hơn 5.000 người dân sinh sống, chủ yếu là các thợ mỏ và gia đình của họ.
Năm 1959, nơi đây đã từng có hơn 5.000 người dân sinh sống, chủ yếu là các thợ mỏ và gia đình của họ.

Hiện giờ, hòn đảo đã được phân vùng rõ ràng, một khu vực chuyên dành để chào đón các du khách, còn lại là những khu vực hạn chế. Nhiếp ảnh gia Makiko đã phải xin phép để được vào những khu vực hạn chế.

Ngay khi đặt chân lên hòn đảo Hashima, du khách đã phải đội mũ bảo hiểm bởi thỉnh thoảng có thể có một vài viên ngói hoặc cánh cửa sổ bị rơi xuống từ các tòa nhà một cách bất ngờ.

Hòn đảo giờ đây là một điểm đến mang vẻ đẹp “hậu tận thế”, “siêu thực”, đầy ma mị. Nơi đây có những búi cỏ dại mọc cao, khắp nơi có nhiều hoa dại, những đống đổ nát và những công trình hoang phế.

Đảo Hashima - một bối cảnh quay xuất hiện trong “Skyfall” (2012)

Một đống đổ nát nằm bên ngoài một trường học.
Một đống đổ nát nằm bên ngoài một trường học.
Hòn đảo bắt đầu giảm dần số lượng dân cư sinh sống từ thập niên 1960 khi trữ lượng than đá dần sụt giảm. Đến năm 1974 thì tất cả người dân nơi đây đã phải ra đi vì không còn gì để khai thác nữa.
Hòn đảo bắt đầu giảm dần số lượng dân cư sinh sống từ thập niên 1960 khi trữ lượng than đá dần sụt giảm. Đến năm 1974 thì tất cả người dân nơi đây đã phải ra đi vì không còn gì để khai thác nữa.

Bộ ảnh chụp hòn đảo Hashima do nhiếp ảnh gia Makiko thực hiện có tên “Thăm lại thiên đường”, được thực hiện với ý tưởng về một cuộc hành trình trở lại tuổi thơ của những đứa trẻ từng một thời sinh sống ở nơi đây.

Những bức ảnh này đã được tặng lại cho viện bảo tàng Gunkanjima, nằm ở thành phố Nagasaki gần đó, để được trưng bày cùng với các hiện vật khác và kể lại câu chuyện về đảo Chiến hạm.

Đảo Hashima chào đón du khách trong khoảng 100 ngày mỗi năm. Du khách chỉ được phép tham quan ở những khu vực giới hạn nhằm bảo vệ an toàn cho chính họ.
Đảo Hashima chào đón du khách trong khoảng 100 ngày mỗi năm. Du khách chỉ được phép tham quan ở những khu vực giới hạn nhằm bảo vệ an toàn cho chính họ.
Nơi này từng một thời là bệnh viện.
Nơi này từng một thời là bệnh viện.
Một khu nhà tập thể đồ sộ, giờ chỉ còn là một công trình hoang phế đầy vẻ đe dọa.
Một khu nhà tập thể đồ sộ, giờ chỉ còn là một công trình hoang phế đầy vẻ đe dọa.
Những công trình này đã được xây dựng lên từ đầu thế kỷ 20 để phục vụ cho những thợ mỏ và gia đình của họ sinh sống trên đảo.
Những công trình này đã được xây dựng lên từ đầu thế kỷ 20 để phục vụ cho những thợ mỏ và gia đình của họ sinh sống trên đảo.
Thêm một bệnh viện bỏ hoang. Đảo Hashima là một trong 22 địa danh được UNESCO bảo tồn vì những giá trị di sản công nghiệp. Những địa danh khác có thể kể tới mỏ thiếc Cornish của Anh, kênh đào Rideau của Canada hay cầu Vizcaya của Tây Ban Nha.
Thêm một bệnh viện bỏ hoang. Đảo Hashima là một trong 22 địa danh được UNESCO bảo tồn vì những giá trị di sản công nghiệp. Những địa danh khác có thể kể tới mỏ thiếc Cornish của Anh, kênh đào Rideau của Canada hay cầu Vizcaya của Tây Ban Nha.

Trailer phim "Skyfall" (2012)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail