Làm phim về nhân vật phản diện điên loạn, liệu có phải “lợi bất cập hại”?

(Dân trí) - “Joker” là bộ phim được giới phê bình và người yêu điện ảnh chờ đợi trong năm 2019. Phim công chiếu tại LHP Venice (Ý) đã giành giải thưởng cao nhất - Sư Tử Vàng. Nhưng ngay trước khi ra rạp thế giới, bắt đầu xuất hiện câu hỏi: Liệu dạng phim này có phải “lợi bất cập hại”?

Bất ngờ đứng lên bỏ đi vì một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn

Làm phim về nhân vật phản diện điên loạn, liệu có phải “lợi bất cập hại”? - 1

Nam diễn viên Joaquin Phoenix

Nam diễn viên Joaquin Phoenix bước ra khỏi cuộc phỏng vấn khi bị hỏi liệu phim mới của anh - “Joker” - có làm kích động bạo lực hay không.

Nam diễn viên 44 tuổi đang trò chuyện trong một cuộc phỏng vấn với cây bút chuyên phê bình điện ảnh - Robbie Collin của tờ tin tức The Telegraph (Anh), thì quyết định rời khỏi cuộc phỏng vấn sau khi nhận được câu hỏi, rằng anh có lo sợ bộ phim phân loại “R” (chiếu hạn chế) có thể gây kích động bạo lực hay không.

“Joker” có chuyện phim kể về tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành không mấy hạnh phúc của nhân vật Joker, từ cậu bé Arthur Fleck lập dị, cô độc trở thành gã hề thất bại cay đắng, rồi dần dần chìm vào điên loạn và trở thành Joker tàn độc, gây nên bao chuyện tàn ác, khiến Người Dơi phải xuất hiện để giải cứu người dân của thành phố Gotham hết lần này tới lần khác.

Làm phim về nhân vật phản diện điên loạn, liệu có phải “lợi bất cập hại”? - 2

Cảnh trong phim “Joker”

Với một chuyện phim lý giải hành trình chìm vào điên loạn của Joker, nhà phê bình phim Robbie Collin lo sợ rằng sẽ có nhiều người xem cảm thông với Joker, họ sẽ có cách suy nghĩ, hành động không còn rạch ròi về đúng sai, đen trắng. Câu hỏi của nhà phê bình phim Robbie Collin đã khiến nam diễn viên Joaquin Phoenix quyết định... đứng lên và ngừng cuộc phỏng vấn.

Trong “Joker”, Joaquin đảm nhận vai nam chính. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên khai thác “tiểu sử” của kẻ thù Người Dơi, phim do đạo diễn Todd Phillips dàn dựng. Phim đã được công chiếu giới thiệu tại LHP Venice (Ý) và giành giải Sư Tử Vàng cao quý nhất. Vào ngày 4/10 tới đây, phim sẽ ra rạp rộng rãi tại nhiều quốc gia.

Trailer phim "Joker"

Điện ảnh có nhiệm vụ “giảng giải đạo đức” hay không?

Diễn xuất của Joaquin trong phim được khen ngợi nhiều và thậm chí khiến các nhà phê bình dự đoán về một đề cử dành cho Nam chính xuất sắc tại giải Oscar. Dù vậy, khía cạnh mà Joaquin cảm thấy khó chịu nhất chính là khi các nhà phê bình đề cập tới tính bạo lực của nhân vật Joker.

Nhà phê bình Robbie Collin của Telegraph đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn, rằng tài tử Joaquin Phoenix có lo ngại rằng nhân vật của anh có thể “kích động những người giống như nhân vật Joker và đưa lại những hậu quả bi kịch” hay không, sau một lúc lâu ngừng lại để suy nghĩ, Joaquin đã đáp lời: “Tại sao chứ?... Không, không!”. Và rồi Joaquin quyết định đứng lên khỏi cuộc phỏng vấn.

Làm phim về nhân vật phản diện điên loạn, liệu có phải “lợi bất cập hại”? - 3

Nam diễn viên Joaquin Phoenix

Theo tờ Telegraph, khoảng một tiếng sau, Joaquin quay lại sau khi khi đã có sự tư vấn của chuyên gia truyền thông của hãng phim, đơn vị chịu trách nhiệm cho ra mắt bộ phim “Joker”. Lúc này, Joaquin giải thích rằng anh cảm thấy lo lắng và chưa từng nghĩ về câu hỏi mà nhà phê bình phim vừa đặt ra.

Dù nhân vật Joker gây nên những chuyện kinh hoàng, nhưng tài tử Joaquin Phoenix lại chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi xoay quanh bản chất bạo lực của nhân vật này. Thay vào đó, anh muốn để cho người xem tự đưa ra quyết định về việc có thể cảm thông với nhân vật Arthur Fleck hay không:

“Trong phần lớn các bộ phim, đặc biệt trong những phim có anh hùng và kẻ phản diện, động cơ của mỗi nhân vật đều rõ ràng. Điều tôi thích ở bộ phim này, đó là tôi không bao giờ có thể chắc chắn điều gì làm nên động cơ của Joker.

“Theo ý kiến của riêng tôi, tôi cho rằng mình hiểu Joker theo cách của mình, nhưng tôi không muốn áp đặt cách hiểu của mình lên người khác, đặc biệt với những người chưa xem bộ phim”, nam diễn viên từng chia sẻ tại một cuộc họp báo ở LHP Venice như vậy.

Làm phim về nhân vật phản diện điên loạn, liệu có phải “lợi bất cập hại”? - 4

Poster phim “Joker”

Trước cuộc phỏng vấn với Telegraph một tuần, trong cuộc trò chuyện với trang tin giải trí IGN, Joaquin cũng từng nói rằng các nhà làm phim không có trách nhiệm phải “thuyết giảng” cho người xem những bài học đạo đức: “Tôi không nghĩ trách nhiệm của những nhà làm phim là dạy người xem về đạo đức hay những sự khác biệt giữa đúng và sai.

“Tôi nghĩ rằng, đa số chúng ta đều có thể kể ra sự khác biệt giữa đúng và sai. Còn đối với những người không thể diễn giải được những điều ấy, thì họ sẽ suy diễn mọi chuyện theo cách mà họ muốn. Vẫn có những người thích xuyên tạc lời bài hát, xuyên tạc những thông điệp được chuyển tải trong những cuốn sách đấy thôi”.

Thực tế, trong cuộc phỏng vấn với IGN, Joaquin đã được nhận câu hỏi tương tự như trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, rằng liệu anh có nghĩ bộ phim có thể kích động một số đối tượng thực hiện hành vi bạo lực hay không, Joaquin khi ấy đã đưa được ra một câu trả lời:

“Tôi nghĩ nếu ai đó có những rắc rối tâm lý đến mức nguy hiểm, thì họ có thể tìm thấy sự kích động đến từ bất cứ đâu, tôi không nghĩ rằng chuyện tệ hại có thể xảy ra chỉ vì một bộ phim”.

Một nghiên cứu tâm lý nhân vật ngang tầm “Taxi Driver”?

Làm phim về nhân vật phản diện điên loạn, liệu có phải “lợi bất cập hại”? - 5

Nam diễn viên Joaquin Phoenix (trái) và đạo diễn Todd Phillips (phải)

Đạo diễn của phim - Todd Phillips - cũng phủ nhận rằng bộ phim “Joker” khắc họa bạo lực và có thể kích động bạo lực: “Bộ phim này đưa ra thông điệp về hậu quả của việc thiếu đi tình yêu thương, về những chấn động thời thơ ấu, về sự thiếu cảm thông trong cuộc sống. Tôi nghĩ người xem sẽ có thể cảm nhận được thông điệp đó.

“Đối với tôi, nghệ thuật khá phức tạp và bản chất nghệ thuật vốn đã phức tạp. Nếu bạn muốn tận hưởng những bộ môn nghệ thuật không quá phức tạp, bạn có thể thử chọn viết thư pháp, nhưng làm phim thực sự là một môn nghệ thuật phức tạp”.

Làm phim về nhân vật phản diện điên loạn, liệu có phải “lợi bất cập hại”? - 6

Cảnh trong phim “Joker”

Đạo diễn Todd Phillips đã miêu tả bộ phim “Joker” là một nghiên cứu về tâm lý nhân vật mà anh lấy cảm hứng từ những bộ phim kinh điển của đạo diễn Martin Scorcese như “Taxi Driver” hay “The King of Comedy”.

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Todd Phillips khẳng định rằng mình đã rất cẩn trọng trong việc khắc họa bạo lực trong phim: “Nhiều người nghĩ đây sẽ là một phim bạo lực. Bộ phim này quả thực có thể gây ảnh hưởng tới bạn bởi chúng tôi cố gắng khắc họa một bức chân dung chân thực nhất có thể, nên bạn có thể sẽ cảm thấy như… một cú thụi vào bụng”.

Dàn sao đến dự lễ công chiếu phim "Joker" tại LHP Venice

Bích Ngọc

Theo Telegraph/IGN