Ứng dụng làm già diện mạo có ý nghĩa tích cực như thế nào?

(Dân trí) - Ứng dụng làm già gương mặt gây sốt trên mạng xã hội những ngày gần đây được đánh giá là một nét tích cực trong quan niệm về tuổi tác, đưa lại những lợi ích cho tất cả chúng ta.

Ứng dụng làm già diện mạo có ý nghĩa tích cực như thế nào? - 1

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chân dung của một người, khiến diện mạo của người đó trở nên già đi đã gây sốt trên mạng xã hội thế giới, hàng triệu người đã sử dụng ứng dụng này, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng, mọi người đều háo hức muốn biết khi già đi, trông họ sẽ như thế nào, vài thập kỷ nữa, diện mạo họ sẽ ra sao.

Dù hình ảnh được tạo ra cũng chỉ là dự đoán nhưng lại gây phấn khích, thích thú cao độ trong người dùng mạng xã hội.

Bà Myrna Blyth, giám đốc quan hệ truyền thông của tổ chức AARP (Hiệp hội Người về hưu tại Mỹ) đã chia sẻ với tờ tin tức Insider rằng những ứng dụng chỉnh sửa ảnh già đi là một xu hướng công nghệ tích cực đưa lại cho con người ta niềm vui để đón nhận tuổi tác đến cùng năm tháng.

Bên cạnh sự hài hước mà bạn cảm nhận thấy từ những đăng tải của bạn bè khi sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh già đi, theo bà Myrna Blyth, điều này còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế:

“Chúng ta thích thú muốn thử xem diện mạo mình lúc già đi, chúng ta vui thích với việc có thêm tuổi tác, kinh nghiệm sống, và khi chúng ta trông giống như mẹ của mình hiện tại, chúng ta cảm thấy một niềm vui trong đó. Tất cả những điều đó là một thái độ tích cực đối với tuổi tác”.

Ứng dụng làm già diện mạo có ý nghĩa tích cực như thế nào? - 2

Bà Myrna Blyth cho rằng bất cứ ai đang còn trẻ đều nên nhìn vào diện mạo của mình khi già để có ý niệm về bản thân mình trong 30-40 năm nữa. Cách mọi người phản ứng tích cực với hình ảnh già nua của chính họ cũng mang nhiều ý nghĩa:

“Mọi người không cho rằng những hình ảnh này là đáng lo ngại hay không muốn đối diện. Ngược lại, với trào lưu lần này, phản ứng rất tích cực, những quan niệm tiêu cực về tuổi tác, về diện mạo già nua không xuất hiện mấy. Đa số mọi người đều cảm thấy thích thú với hình ảnh khi già của mình và những người xung quanh”.

Tất cả chúng ta rồi đều sẽ phải già đi, vì vậy, bà Myrna Blyth hy vọng rằng những ứng dụng dạng chỉnh sửa ảnh già đi sẽ khuyến khích những người sử dụng đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho vấn đề sức khỏe, tài chính của họ, khi họ có thể hình dung về tương lai của mình khi đã già.

Những thảo luận về cuộc sống của người già là cần thiết đối với xã hội hiện nay, từ truyền thông đại chúng cho tới mạng xã hội, bởi số lượng người già đang nhanh chóng gia tăng tại nhiều quốc gia: “Vì vậy, việc làm quen với diện mạo già nua, nhìn ra sự hấp dẫn của mỗi người ở từng giai đoạn tuổi tác, là điều rất quan trọng”, bà Myrna Blyth chia sẻ.

Bích Ngọc

Theo Insider