Hậu Giang:

Tưng bừng đêm khai mạc Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ

(Dân trí)- Tối ngày 27/11, Ngày hội văn hóa- thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ - 2014 khai mạc tại tỉnh Hậu Giang. Đêm khai mạc diễn ra tưng bừng với phần hội đặc sắc của đồng bào Khmer.

Dự đêm khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL; BCĐ Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương; lãnh đạo 12 tỉnh, thành phía Nam cùng hàng ngàn diễn viên, người dân đến từ nhiều tỉnh thành trong khu vực.

Sân khấu đêm khai mạc rất đặc trưng văn hóa Khmer.
Sân khấu đêm khai mạc rất đặc trưng văn hóa Khmer.

Với sân khấu được thiết kế hoành tráng, nổi bật là màu vàng những ngôi chùa đặc trưng của đồng bào Khmer đã làm cho đêm khai mạc có điểm nhấn, ý nghĩa hơn trong việc phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa nghệ thuật Khmer.

Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.
Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.
Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.
Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.
Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.
Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.
Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.
Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.


Ngoài phần lễ thể hiện sự trang trọng tôn vinh giá trị văn hóa Khmer thì phần hội của đêm khai mạc đã diễn ra trong không khí hết sức tưng bừng với phần trình diễn của hàng ngàn diễn viên, ca sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật Khmer phía Nam. 

Đêm hội tái hiện lại hình ảnh đời sống thường nhật của đồng bào Khmer như làm nương rẫy, vui lễ tết, tục cưới xin…bên cạnh những bài hát, điệu nhạc rộn ràng mang nét riêng của nhạc ngũ âm.

Một số màn biểu diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa Khmer trong đêm khai mạc.

Đêm hội cũng có những giây phút gây xúc động người xem khi tri ân các nhà sư Khmer liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước. Hay đó là tiếng trải lòng ru con của người phụ nữ Khmer với mong muốn một cuộc sống an lành, hạnh phúc. 


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Ngày hội văn hóa- thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ được tổ chức 3 năm một lần, luân phiên giữa một số tỉnh, thành phía Nam. Ngày hội năm nay có 12 tỉnh, thành tham gia, góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa nghệ thuật đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng, văn hóa của Việt Nam nói chung.

                                                                                    Huỳnh Hải