Trung Quốc kiểm duyệt chặt chương trình truyền hình nước ngoài

(Dân trí) - Sang năm 2015, Trung Quốc quyết định đưa ra hàng loạt những quy định mới liên quan tới việc kiểm soát nội dung chương trình truyền hình, theo đó, mọi chương trình truyền hình nước ngoài muốn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc đều cần phải qua kiểm duyệt.

Trung Quốc kiểm duyệt chặt chương trình truyền hình nước ngoài

Ủy ban về Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình của Trung Quốc đã đưa ra một quyết định khá gây sốc khi đặt mục tiêu kiểm duyệt tất cả những gì mà người dân Trung Quốc có thể được xem một cách hợp pháp trên TV. Luật này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/4/2015 đối với tất cả chương trình truyền hình của nước ngoài muốn phát trên sóng truyền hình Trung Quốc.

Những chương trình này nếu muốn xuất hiện trên sóng truyền hình Trung Quốc đều cần phải đăng ký trước với nhà chức trách, nếu không thực hiện đúng trình tự, chương trình dù đang được lên sóng cũng sẽ bị xóa khỏi các kênh truyền hình và những phương tiện truyền thông đại chúng khác.

Chính sách này được đưa ra với lý giải rằng các nhà chức trách muốn thúc đẩy những nội dung truyền hình lành mạnh cho người dân. Tin này đưa ra khiến báo chí phương Tây rất quan tâm bởi nhiều chương trình truyền hình thực tế và phim truyền hình phương Tây thường có yếu tố tình dục, bạo lực hoặc kinh dị. Những chương trình này có thể sẽ gặp khó khăn trong khâu kiểm duyệt và có thể sẽ bị cắt khỏi lịch phát sóng vì tiêu chí “nội dung lành mạnh”.

Truyền hình phương Tây, điển hình là truyền hình Mỹ, thường sản xuất những chương trình có yếu tố gây sốt, gây sốc. Những chương trình này được yêu thích tại nhiều nước trên thế giới. Khi những quy định mới của Trung Quốc đi vào hiệu lực, bất cứ chương trình nào mà nhà chức trách cho rằng không đáp ứng tiêu chí “lành mạnh”, sẽ dễ dàng bị loại khỏi lịch lên sóng.

Trung Quốc kiểm duyệt chặt chương trình truyền hình nước ngoài


Chắc chắn, khối lượng công việc mà Ủy ban về Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đảm nhận sẽ khổng lồ, bởi tất cả các đài truyền hình trung ương và địa phương từ giờ, khi muốn sử dụng chương trình do nước ngoài sản xuất, đều sẽ phải xin cấp phép.

Từ trước đến nay, ủy ban này vốn đã luôn thu hút sự chú ý của báo giới phương Tây bởi phim điện ảnh nước ngoài muốn vào được thị trường điện ảnh Trung Quốc đều phải trải qua khâu kiểm duyệt rất khắt khe, từ quy định số lượng phim được thông qua trong một năm, cho tới kiểm soát chặt chẽ nội dung và quy định thời điểm ra rạp.

Tờ Business Insider (Mỹ) nhận định rằng ủy ban này đã quá ôm đồm khi bắt đầu kiểm soát tới cả tầm vi mô. Theo thông tin mà Business Insider cung cấp, thực tế, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu nâng dần mức kiểm soát đối với những chương trình của nước ngoài phát trên sóng truyền hình Trung Quốc từ những tháng gần đây, mà không cần phải đợi tới tháng 4/2015.

Một số phim truyền hình Mỹ như “The Big Bang Theory” (Thuyết Big Bang), “The Good Wife” (Người vợ tốt), “NCIS” (Tổ chức Điều tra Tội phạm Hải quân)… đã không còn được lên sóng nữa. Quy trình đăng ký mới đối với chương trình truyền hình nước ngoài đã được ủy ban này đưa ra từ trong năm 2014.

Trung Quốc kiểm duyệt chặt chương trình truyền hình nước ngoài


Hiện tại, nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là người trẻ, đang lo lắng rằng họ sẽ không dễ dàng xem một số chương trình truyền hình Mỹ yêu thích được nữa. Gần như chắc chắn là trước một khối lượng công việc đồ sộ mà ủy ban chuyên trách đảm nhận, cùng sự kiểm duyệt khắt khe của họ, nhiều chương trình sẽ bị lên sóng muộn hơn nhiều so với lịch phát sóng tại nước ngoài.

Việc một số chương trình không được cho phép lên sóng tại Trung Quốc và một số chương trình phát sóng chậm hàng tháng so với bản gốc tại nước ngoài sẽ dẫn tới hiện tượng tải lậu gia tăng ở Trung Quốc.

Bích Ngọc
Theo Business Insider