Trưng bày những hình ảnh, hiện vật về phụ nữ Cần Thơ thời kháng chiến

(Dân trí)- Sáng ngày 24/4, Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 tổ chức khai mạc trưng bày hàng trăm bức ảnh và hiện vật về phụ nữ Cần Thơ trong kháng chiến.

Buổi trưng bày nhằm chào mừng kỷ niệm 38 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); ngày Quốc tế Lao động (1/5); 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Chuyên đề "Phụ nữ Cần Thơ trong kháng chiến " giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về các hoạt động của phụ nữ Cần Thơ trong thời lỳ kháng chiến trên các mặt trận đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, tham gia công tác binh vận, giao liên và tham gia đấu tranh trong nhà tù thực dân- đế quốc. Đặc biệt, phụ nữ với những đóng góp, hy sinh thầm lặng, góp phần đảm bảo hậu phương vững chắc cho tiền tuyến đánh giặc giữ nước.

Các hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Cần Thơ từ ngày 24/4 đến 20/8/2013.

Người dân và những phụ nữ kháng chiến năm xưa cùng đến xem trưng bày.

Người dân và những phụ nữ kháng chiến năm xưa cùng đến xem trưng bày.

Người dân và những phụ nữ kháng chiến năm xưa cùng đến xem trưng bày.
Nữ dân quân các huyện về thao diễn tại lễ thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Cần Thơ năm 1961.

Người dân và những phụ nữ kháng chiến năm xưa cùng đến xem trưng bày.
Trên 2.000 quần chúng đấu tranh trực diện tại "hội đồng" xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, Cần Thơ chống địch thảm sát năm 1964.

Hội nghị phụ nữ tỉnh Cần Thơ hạ quyết tâm thi đua tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ năm 1966.
Hội nghị phụ nữ tỉnh Cần Thơ hạ quyết tâm thi đua tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ năm 1966.

Phụ nữ Cần Thơ gói bánh tét tiếp tế cho chiến trường năm 1968.
Phụ nữ Cần Thơ gói bánh tét tiếp tế cho chiến trường năm 1968.

 Nữ sinh huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ xây dựng ấp chiến đấu bảo vệ trường lớp năm 1969.
 Nữ sinh huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ xây dựng ấp chiến đấu bảo vệ trường lớp năm 1969.

 Nữ sinh huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ xây dựng ấp chiến đấu bảo vệ trường lớp năm 1969.
Phụ nữ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ tháo gỡ rào gai đồn bốt giặc xây dựng xã chiến đấu năm 1972.

 Nữ sinh huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ xây dựng ấp chiến đấu bảo vệ trường lớp năm 1969.
Đồng bào xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ tiếp tế bánh cho bộ đội trên đường hành quân ra tuyến lửa Tám Ngàn năm 1973.

Chiếu, mền của các chị em phụ nữ Cần Thơ dùng trong thời kháng chiến.
Chiếu, mền của các chị em phụ nữ Cần Thơ dùng trong thời kháng chiến.

Chiếu, mền của các chị em phụ nữ Cần Thơ dùng trong thời kháng chiến.
Áo bà ba của má Tư, xã Long Tuyền, Cần Thơ mặc trong những lần đi đấu tranh chính trị và bị địch bắt giam tại khám lớn Cần Thơ năm 1975.

Chiếu, mền của các chị em phụ nữ Cần Thơ dùng trong thời kháng chiến.
Bịt mặt vải của một nữ cán bộ nội thành Cần Thơ dùng che mặt trong các cuộc họp để đảm bảo bí mật năm 1973.

Hoa tai của một người mẹ gửi cho con gái trong những năm tham gia hoạt động đoàn thanh niên 1968.
Hoa tai của một người mẹ gửi cho con gái trong những năm tham gia hoạt động đoàn thanh niên 1968.

Hoa tai của một người mẹ gửi cho con gái trong những năm tham gia hoạt động đoàn thanh niên 1968.
Bài thơ "Vòng nhẫn tang", vải tang, nhẫn cườm mà phụ nữ Cần Thơ viết và đeo để tang Bác Hồ năm 1969.

Hoa tai của một người mẹ gửi cho con gái trong những năm tham gia hoạt động đoàn thanh niên 1968.
Chiếc Mobylette Candy của một nữ cơ sở nội thành Cần Thơ dùng để vận chuyển tài liệu, tiếp tế lương thực và thuốc chữa bệnh phục vụ cách mạng những năm 1966- 1973.

Hoa tai của một người mẹ gửi cho con gái trong những năm tham gia hoạt động đoàn thanh niên 1968.
Máy may của một nữ cơ sở nội thành Cần Thơ dùng để may cờ mặt trận cung cấp cho các khu vực chuẩn bị giải phóng Cần Thơ năm 1975.

Hoa tai của một người mẹ gửi cho con gái trong những năm tham gia hoạt động đoàn thanh niên 1968.
Áo len do một nữ thành ủy viên Cần Thơ đan cho một người cháu của một người bạn trong thời gian hai bà bị giam giữ tại khám lớn Cần Thơ những năm 1972.

Nữ thế hệ trẻ đến xem những hình ảnh và hiện vật của thế hệ phụ nữ thời kháng chiến.
Nữ thế hệ trẻ đến xem những hình ảnh và hiện vật của thế hệ phụ nữ thời kháng chiến.

                                                                                                            Huỳnh Hải