Trưa 26/6 sẽ bắt đầu lễ viếng GS-TS Trần Văn Khê

(Dân trí) - Theo thông tin từ thành viên ban Tang Lễ GS-TS Trần Văn Khê, lễ viếng giáo sư sẽ bắt đầu vào trưa ngày mai (26/6) tại tư gia.

Cũng trong sáng mai, thi hài của GS - TS Trần Văn Khê từ bệnh viện nhân dân Gia Định sẽ được đưa về nhà vào lúc 10h sáng. Lễ viếng giáo sư sẽ được chính thức bắt đầu vào lúc 12h trưa.

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê là cây đại thụ của nên âm nhạc dân tộc vừa ra đi.
Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê là cây đại thụ của nên âm nhạc dân tộc vừa ra đi.

Theo như chia sẻ từ giáo sư Hải trước khi trở về Pháp, thời gian lễ viếng sẽ được kéo dài 4 ngày, từ ngày GS-TS Trần Văn Khê mất cho đến khi giáo sư Hải trở về từ Pháp thọ tang. Mặc dù không thể có mặt lúc làm lễ tẩn liệm cha nhưng lễ động quan phải có sự hiện diện của giáo sư Trần Quang Hải để chủ trì tang lễ.

Tính thời gian bay từ Pháp về Việt Nam thì giáo sư Trần Quang Hải sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 27/6. Giáo sư Hải cũng vừa đáp chuyến bay sang Pháp sáng ngày 21/6 theo lịch trình công việc tại nước này.

GS-TS Trần Quang Hải và cha
GS-TS Trần Quang Hải và cha

GS-TS Trần Quang Hải cho biết, lễ viếng sẽ được tổ chức chặt chẽ để đảm bảo sự an ninh, trật tự và sự trang trọng. Những cá nhân, chính quyền, đoàn thể vào viếng GS-TS Trần Văn Khê sẽ được đăng ký trước với ban tang lễ để thu xếp thời gian viếng.


Tang lễ sẽ được thực hiện theo nghi lễ với sự phối hợp của ban tang lễ gia đình và ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ điều tiết giao thông, an ninh, trật tự.


Theo đúng nguyện vọng của GS-TS Trần Văn Khê, toàn bộ số tiền phúng viếng sẽ được dùng làm học bổng Trần Văn Khê, dành tặng cho các công trình nghiên cứu âm nhạc dân tộc.


Băng Châu