Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I:

Triển lãm nhiều nhạc cụ độc đáo của các dân tộc

(Dân trí)- Nhiều nhạc cụ dân tộc trên khắp cả nước được mang đến trưng bày triển lãm trong Festival đã tạo thêm không khí sôi nổi cho ngày hội tôn vinh ĐCTT là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 25/4, Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) khai mạc triển lãm nhạc cụ dân tộc tại Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, trưng bày hàng chục loại nhạc cụ của các dân tộc như trống, đàn, kèn, cồng, chiêng…

Nhiều loại nhạc cụ của các dân tộc ở Tây Nguyên dùng trong lễ tết, những dịp quan trọng của thôn làng hay các loại nhạc cụ của dân tộc Khmer với dàn nhạc ngũ câm rất độc đáo.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25- 29/4.

Dàn nhạc ngũ âm của đồng bào khmer.
Dàn nhạc ngũ âm của đồng bào khmer.

Cồng lớn trong dàn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer.
Cồng lớn trong dàn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer.

Skô Thum- một nhạc cụ không thể thiếu trong dàn nhạc ngũ âm.
Skô Thum- một nhạc cụ không thể thiếu trong dàn nhạc ngũ âm.

Bộ trống Chhay Dăm.
Bộ trống Chhay Dăm.

Cồng sử dụng trong nghệ thuật sân khấu Rôbăm.
Cồng sử dụng trong nghệ thuật sân khấu Rôbăm.

Dàn nhạc Môhôri và dàn nhạc A-răk.
Dàn nhạc Môhôri và dàn nhạc A-răk.

Prông- một loại nhạc cụ bằng tre.
Prông- một loại nhạc cụ bằng tre.

Cồng chiêng Tây Nguyên.
Cồng chiêng Tây Nguyên.
Cồng chiêng Tây Nguyên.

Không gian âm nhạc của đồng bào vùng cao. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Không gian âm nhạc của đồng bào vùng cao. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Không gian âm nhạc của đồng bào vùng cao. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Không gian âm nhạc của đồng bào vùng cao. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải