Bạc Liêu:

Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 70 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2

(Dân trí) - Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu vừa khai mạc Triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL năm 2015 tại tỉnh Bạc Liêu, hướng đến kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Các tác phẩm mỹ thuật được trưng bày, triển lãm tại trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu (TP Bạc Liêu). Triển lãm năm nay có 233 tác phẩm của trên 200 tác giả đến từ các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Các tác phẩm được các tác giả sáng tác từ nhiều chất liệu như sơn dầu, in độc bản, bột màu, khắc gỗ, lụa,…với nhiều đề tài như chính trị, đời sống, lễ hội, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, cảnh vật quê hương đất nước...Nhiều tác phẩm được đánh giá rất cao giá trị về mặt thẩm mỹ cũng như nghệ thuật hội họa.

Tại triển lãm, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo cũng đã lựa chọn ra những tác phẩm đặc sắc nhất để trao các giải thưởng, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và các giải khuyến khích. Trong đó, tác phẩm “Sự đối lập của cuộc sống” của tác giả Võ Thanh Lạc (tỉnh Đồng Tháp) giành giải A; tác phẩm “Giao lưu đờn ca tài tử” của tác giả Phùng Quốc Hưng (tỉnh Bạc Liêu) đạt giải B…

Triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL năm 2015 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19/8/2015. Đây cũng là một trong những hoạt động của ngành và địa phương kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Niềm vui ký ức (sơn dầu của Trịnh Thanh Hoàng, Sóc Trăng)
Niềm vui ký ức (sơn dầu của Trịnh Thanh Hoàng, Sóc Trăng)
Lòng dân (khắc MDF của Ngô Thanh Sử, Sóc Trăng).
Lòng dân (khắc MDF của Ngô Thanh Sử, Sóc Trăng).
Cô gái Chăm (sơn dầu của Phương Mai, An Giang)
Cô gái Chăm (sơn dầu của Phương Mai, An Giang)
Khoảng lặng (acrylic của Trần Thị Mỹ, An Giang)
Khoảng lặng (acrylic của Trần Thị Mỹ, An Giang)
Hoài cổ Cao Văn Lầu- Thầy 2 Khị (sơn dầu của  Đặng Thanh Hoài, Cần Thơ)
Hoài cổ Cao Văn Lầu- Thầy 2 Khị (sơn dầu của Đặng Thanh Hoài, Cần Thơ)
Mùa sen cạn (tổng hợp của Nguyễn Thị Ngọc Nga, An Giang)
Mùa sen cạn (tổng hợp của Nguyễn Thị Ngọc Nga, An Giang)
Giấc mơ bình (sơn dầu của Nguyễn Thanh Hải, Kiên Giang).
Giấc mơ bình (sơn dầu của Nguyễn Thanh Hải, Kiên Giang).
Sống (sơn dầu của Lê Như Ý, Kiên Giang).
Sống (sơn dầu của Lê Như Ý, Kiên Giang).
Muối trắng (sơn dầu của Nguyễn Duy Dương, Hậu Giang).
Muối trắng (sơn dầu của Nguyễn Duy Dương, Hậu Giang).
Màu xanh (acrylic của Nhâm Phước Thọ, Sóc Trăng).
Màu xanh (acrylic của Nhâm Phước Thọ, Sóc Trăng).
Lễ dâng y và dâng bông (in mốp của Phan Kim Cương, Vĩnh Long).
Lễ dâng y và dâng bông (in mốp của Phan Kim Cương, Vĩnh Long).
Giao lưu đờn ca tài tử (sơn dầu của Phùng Quốc Hưng, Bạc Liêu).
Giao lưu đờn ca tài tử (sơn dầu của Phùng Quốc Hưng, Bạc Liêu).

            Huỳnh Hải

 

Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 70 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 - 13