1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nghệ An

Triển lãm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa

(Dân trí) - Chiều 22/7, tại Thư viện tỉnh Nghệ An đã khai mạc triển lãm “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa”. Triển lãm trưng bày hàng trăm tài liệu thể hiện chủ quyền Việt Nam trên biển Đông cũng như trên 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa.



Trong diễn văn khai mạc triển lãm, đại diện Ban tổ chức khẳng định: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được các triều đại phong kiến Việt Nam thực thi từ rất sớm. Sớm nhất với Hồng Đức của triều vua Lê Thánh Tông thế kỷ XV và rõ nhất là từ thế kỷ XVII với bản đồ Đại Việt có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Đỗ Bá Công Đạo (người Nghệ An) vẽ năm 1686 và các tài liệu cổ quý khác.

Từ thế kỷ XVII đến nay, bằng nhiều phương thức hữu hiệu cả về chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa… bằng quá trình chiếm lĩnh và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa diễn ra một cách thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch.

Triển lãm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa
Các chiến sỹ Hải quân vùng 1 xem các bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm trưng bày 90 bản đổ cổ của Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM cho mượn, 100 bản sách viết về biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa, 50 bản đồ do Thư viện tỉnh Nghệ An sưu tầm trong dân gian, các tài liệu Hán Nôm về Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa cùng các bài báo, thư mục về chủ quyền của nước ta trên Biển Đông và 2 quần đảo này.

Bản đồ cổ được trưng bày tại triển lãm
Bản đồ cổ được trưng bày tại triển lãm

Ông Lê Quang Đạo - một khán giả đặc biệt tới khai mạc triển lãm
Ông Lê Quang Đạo - một khán giả đặc biệt tới khai mạc triển lãm

Triển lãm thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu cũng như các tầng lớp nhân dân.
Triển lãm thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu cũng như các tầng lớp nhân dân.
Triển lãm thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu cũng như các tầng lớp nhân dân.

Đây là lần đầu tiên diễn ra một triển lãm quy mô lớn về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bởi vậy đã thu hút được sự chú ý của giới nghiên cứu cũng như các tầng lớp nhân dân. Chiến sỹ Nguyễn Gia Hùng - Hải đội 137 Cùng 1 Hải quân cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự triển lãm về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông cũng như chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Xúc động và tự hào lắm. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, đó là bằng chứng không thể chối cãi được và những người lính hải quân như chúng tôi sẵn sàng đến với hai quần đảo này, sẵn sàng hiến dâng sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ 22 đến 25/7/2014.

Hoàng Lam