Triển lãm ảnh khoả thân sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 tới tại Hà Nội

(Dân trí) - Thông tin từ ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTT&DL vừa giao cho Cục này tổ chức triển lãm ảnh khoả thân từ ngày 23 đến 30/7 tới tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (29 Hàng Bài, Hà Nội).

Triển lãm ảnh khoả thân vốn được xem là “nhạy cảm” đối với các nhà quản lý. Từ trước năm 2017, chưa hề có một triển lãm ảnh khỏa thân độc lập nào được cấp phép. Một số nhiếp ảnh gia như: Thái Phiên, Trần Huy Hoan, Lê Quang Châu, Dương Quốc Định… từng có ý định tổ chức tổ chức triển lãm ảnh khoả thân nhưng đều bị dừng ở khâu cấp phép.

Một trong những bức ảnh gửi tham gia triển lãm của nhiếp ảnh gia Dũng Art.
Một trong những bức ảnh gửi tham gia triển lãm của nhiếp ảnh gia Dũng Art.

Mãi đến tận năm 2017, triển lãm “Tạo tác” với 50 bức ảnh khoả thân của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên (TP.HCM) được cấp phép đã dần tháo gỡ những định kiến. Tuy nhiên, để được cấp phép, nhiếp ảnh gia này cũng đã buộc phải cắt cúp gần như toàn bộ phần mặt của nhân vật trong ảnh. Tiếp sau đó, cuốn sách "Xuân thì" tập hợp nhiều tác phẩm ảnh khoả thân nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Thái Phiên được cấp phép xuất bản và triển lãm tranh khoả thân "Phượng" của 14 hoạ sĩ gốc Hải Phòng. Bởi thế, việc Bộ VHTT&DL lần đầu tiên tổ chức một triển lãm ảnh khoả thân đúng nghĩa đã khiến không ít người “sốc”.

Theo ông Vi Kiến Thành, triển lãm lần này sẽ có 10 tác giả tham gia, gồm: Thái Phiên, Dương Quốc Định, Nguyễn Dzũng Art, Đào Đức Hiếu, Phó Bá Cường, Nguyễn Á, Ngô Văn Phú, Đỗ Thị Mai, Lê Quang Châu, Trần Nhân Quyền. Giám tuyển triển lãm được giao cho ông Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và ông Ngô Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Nhiếp ảnh.

Ông Mã Thế Anh cho biết, mỗi nghệ sĩ sẽ nộp cho Hội đồng Giám tuyển khoảng 10 tấm ảnh. Hội đồng sẽ chọn từ 1- 5 tác phẩm để đưa vào triển lãm. Ở thời điểm hiện tại, Cục này đang rà soát và chọn lọc các tác phẩm để triển lãm. Tiêu chí chọn tác phẩm được bám sát Nghị định 72 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Theo đó, nếu ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính người mẫu phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm.

Tác phẩm Âm dương của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định.
Tác phẩm "Âm dương" của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định.

Ông Vi Kiến Thành cho rằng, mục đích của triển lãm là tạo định hướng, giúp công chúng có đối trọng để phân định giữa ảnh khỏa thân nghệ thuật với ảnh khỏa thân mạo danh nghệ thuật, kích động, gợi dục... Tuy nhiên, triển lãm sẽ cấm người xem dưới 18 tuổi đến xem. Ngoài việc đề biển trước phòng triển lãm, BTC sẽ cử thành viên thường xuyên nhắc nhở khách đến triển lãm phải tuân thủ đúng quy định về độ tuổi.

“Tôi nghĩ, triển lãm 18+ lần này cần phải được tổ chức thật tốt, tạo hiệu ứng mạnh mẽ để từ đó thay đổi cách nhìn còn phiến diện của xã hội đối với tranh, ảnh nude. Năm ngoái, có triển lãm tranh nude mang tên “Phượng” của 14 họa sĩ gốc Hải Phòng tại Hà Nội và triển lãm ảnh nude của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên tại TP.HCM. Cả hai triển lãm đều được công chúng đón nhận, nhiều tác phẩm tốt, nude ở giới hạn chấp nhận được.

Tôi tự tin với sự chuẩn bị kỹ càng cho triển lãm ảnh nude sắp tới. Đó sẽ là hoạt động định hướng để công chúng cởi lòng nhiều hơn và các nghệ sĩ cũng thỏa sức theo đuổi đam mê của mình. Thông điệp mà các nghệ sĩ muốn nhắn gửi qua triển lãm này là nghệ thuật chân chính thì sẽ không có đất dành cho những cú sốc phản văn hóa”, ông Vi Kiến Thành nhấn mạnh.

Tác phẩm Trên đỉnh bình yên của nhiếp ảnh gia Thái Phiên.
Tác phẩm "Trên đỉnh bình yên" của nhiếp ảnh gia Thái Phiên.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cho rằng, bây giờ mọi lĩnh vực trong đời sống phải đi theo sự phát triển của xã hội. Xã hội phát triển thì những người đầu lãnh đạo đầu ngành phải có sự thay đổi theo hướng tích cực.

Với tư cách là hoạ sĩ tham gia triển lãm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á nhìn nhận, triển lãm lần này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các nhiếp ảnh. Đồng thời, triển lãm cũng thể hiện sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực vốn được xem là nhạy cảm. Xoá bỏ những định kiến từng gây nhiều ồn ào và mở ra một cái nhìn thông thoáng hơn trong lĩnh vực ảnh khoả thân.

Nhiếp ảnh Nguyễn Á cho biết, những tác phẩm anh gửi tham gia triển lãm lần này được thực hiện từ mười mấy năm về trước. Nhiều năm gần đây, anh không theo đuổi đề tài ảnh khoả thân nữa mà theo đuổi các đề tài gắn liền với đời sống xã hội. Có thể, sau triển lãm lần này, anh lại có nhiều cảm hứng hơn để trở lại với con đường trước đây.

Hà Tùng Long

Ảnh: Cục MTNATL