Trên 1,5 tỷ đồng trùng tu địa đạo Gò Thì Thùng

(Dân trí) - Địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) là một trong 3 địa đạo lớn của nước ta, cùng với Vĩnh Mốc (Quảng Trị) và Củ Chi (TP.HCM) được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngày 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Phú Yên cho biết, trong năm nay, đơn vị triển khai trùng tu, tôn tạo địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An), với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Trên 1,5 tỷ đồng trùng tu địa đạo Gò Thì Thùng
Tiếp tục tôn tạo, trùng tu Di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên)

Quy mô đầu tư bao gồm làm mới nhà đón tiếp và trung bày hiện vật, diện tích xây dụng khoảng hơn 150m2 ; làm mới khu vệ sinh công cộng phục vụ khách tham quan du lịch, diện tích xây dựng 33,84m2; xây dựng hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, sân, đường nội bộ…

Trước đó, Sở VH-TT&DL Phú Yên đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình tôn tạo Di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng gia đoạn 1 gồm 2 nhà che cửa hầm địa đạo, mỗi nhà có diện tích 37,72m2, quy mô cấp 4, 1 tầng; 3 nhà che giếng địa đạo, mỗi nhà che rộng 9m2, nhà cấp 4, 1 tầng; lối đi xung quanh di tích dài 297m, rộng 1m; khôi phục 95 đoạn hào địa đạo và lắp đặt 10 bia hướng dẫn trong khu vực.

Công trình địa đạo gò Thì Thùng được khởi công ngày 10/5/1964 đến 8/1965 thì hoàn thành. Tổng chiều dài địa đạo là 1948m xuyên qua gò Thì Thùng, sâu 4,5m, rộng 0,8m, toàn bộ địa đạo có 486 giếng, trên miệng giếng lấy gỗ đặt rầm, cách 20m chừa một cửa hông có ngụy trang. Bên trên địa đạo đặt vọng gác có đài quan sát. Xung quanh địa đạo là một hệ thống giây thông hào chằng chịt chạy ngang dọc. Đây là nơi gắn nhiều với chiến thắng của quân và dân Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần quan trọng vào chiến thắng “Chiến tranh cục bộ” ở chiến trường miền Nam.

Một đoạn hầm địa đạo Gò Thì Thùng
Một đoạn hầm địa đạo Gò Thì Thùng

Cùng với địa đạo Củ Chi (TP HCM), địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị), địa đạo Gò Thì Thùng là một trong 3 địa đạo lớn ở nước ta. Từ địa đạo Gò Thì Thùng, có một con đường rộng lớn dài khoảng 10 km thông suốt nối đến di tích nhà thờ Bác Hồ tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

Năm 2009, địa đạo Gò Thì Thùng đã được Bộ VH- TT-DL công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nhà che giếng địa đạo
Nhà che giếng địa đạo
Giếng địa đạo
Giếng địa đạo
Hầm địa đạo
Hầm địa đạo
Nhà che hầm địa đạo
Nhà che hầm địa đạo
Đường đi xung quanh Di tích địa đạo Gò Thì Thùng
Đường đi xung quanh Di tích địa đạo Gò Thì Thùng

Doãn Công