Bình Định:

Trao thưởng cho nghệ sĩ trong lĩnh vực hát bội, bài chòi

(Dân trí) - Ngày 19/11, tại Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Định, Ban điều hành Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn - Khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định đã tiến hành trao giải lần thứ 6 cho 13 nghệ sĩ đã có thành tích trong hoạt động sân khấu hát bội và bài chòi trong 2 năm 2018 - 2019.

Theo đó, 2 giải A thuộc về các nghệ sĩ Dương Nữ Thùy Dung và  nghệ sĩ Nguyễn Phương Phú (cùng công tác tại Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải B cho 10 nghệ sĩ và giải Khuyến khích cho 1 nghệ sĩ khác.

Trao thưởng cho nghệ sĩ trong lĩnh vực hát bội, bài chòi - 1
Trao thưởng cho nghệ sĩ trong lĩnh vực hát bội, bài chòi

Hai nghệ sĩ Thùy Dung, Phương Phú từng nhận giải A ở các lần trao Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn - Khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định lần trước, nhưng trong 2 năm qua vẫn tiếp tục đạt thành tích xuất sắc nên vẫn được trao giải A trong lần này.

Cụ thể, nghệ sĩ Thùy Dung đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tuồng, bài chòi và dân ca kịch toàn quốc năm 2018.

Trong khi đó, nghệ sĩ Phương Phú đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tuồng, bài chòi và dân ca kịch toàn quốc năm 2018 và Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019.

Trao thưởng cho nghệ sĩ trong lĩnh vực hát bội, bài chòi - 2
Bình Định được xem là cái nôi của nghệ thuật hát bội, bài chòi

Theo Ban điều hành Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn cho biết, sau khi trao giải lần thứ 5 (năm 2017), đơn vị này đã họp và quyết định thống nhất cứ 2 năm một lần xét tặng giải thưởng. Đặc biệt đã mở rộng thêm thành phần xét tặng giải thưởng là những tác giả kịch bản, biên đạo múa, đạo diễn… có đóng góp cho hát bội, bài chòi mà trước đây chỉ trao giải cho diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên.

Ngày 7/12/2017, tại Hàn Quốc, Ủy ban Liên Chính phủ UNESCO về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể đã ra Nghị quyết đưa "Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó, tỉnh Bình Định được ví như “cái nôi” của di sản bài chòi.

Doãn Công