Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019

(Dân trí) - Cuộc tuyển chọn Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 đã tìm ra Đại sứ thứ nhất và Đại sứ thứ 2, đó là các người đẹp Diệu Anh (hệ thạc sĩ ĐH Việt Nhật) và Ngọc Linh (Tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines). Cuộc tuyển chọn trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào do UBND TP. Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Tối 28/3, chung kết Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 đã chính thức diễn ra tại rạp Star Galaxy 87 Láng Hạ. Cuộc tuyển chọn nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào do UBND TP. Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC nhằm thu hút sự quan tâm tìm hiểu và yêu mến của các bạn trẻ về những nét đẹp văn hóa của đất nước con người Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu hai nước.

dai su .jpg

Cuộc tuyển chọn Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 đã tìm ra ra Đại sứ thứ nhất và Đại sứ thứ 2, đó là các người đẹp Diệu Anh (đang học Thạc sĩ tại ĐH Việt Nhật, bên phải) và Ngọc Linh (Tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines, bên trái).

Cuộc tuyển chọn Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 đã tìm ra 2 đại sứ. Đại sứ thứ nhất nhận được giải thưởng bằng tiền mặt 50 triệu đồng và Đại sứ thứ hai là 30 triệu đồng bởi Công ty AIC. Đồng thời cả hai đại sứ cùng nhận được vương miện Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào (do Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản trao tặng).

Ngoài giải Đại sứ thứ nhất và thứ hai của cuộc thi, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ. Mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Với câu trả lời ứng xử thông minh, phong thái tự tin, thí sinh Trần Diệu Anh (SBD 48 - 26 tuổi, đang theo học Thạc sĩ tại Đại học Việt Nhật) đã trở thành Đại sứ thứ nhất Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019.

dieu anh 1.jpg

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Phó trưởng Ban tổ chức Lê Vinh trao 50 triệu đồng tiền thưởng cho Diệu Anh.

Câu hỏi được đặt cho Diệu Anh là "Điều gì ở đất nước và con người Nhật Bản khiến bạn trân trọng nhất?". Cô chia sẻ: "Em học tiếng Nhật vì em cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người Nhật đến những người xung quanh. Người Nhật luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất và không muốn làm phiền đến người khác. Ngay cả sau thảm hoạ kép động đất và sóng thần vào năm 2011, người Nhật cũng xếp hàng rất trật tự để nhận cứu trợ, họ luôn nghĩ cho người khác".

Danh hiệu Đại sứ thứ 2 Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 thuộc về thí sinh Phạm Ngọc Linh (SBD 88) - Tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. 

dai su thu 2.jpg

Nữ hoàng Hoa Anh Đào Nhật Bản lần thứ 27 - 2018 Takenada Risako và Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Phó trưởng Ban tổ chức Lê Vinh; Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản Hasumi Susumu trao thưởng cho Ngọc Linh.

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 1

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội trao hoa cho đại diện đơn vị tài trợ độc quyền - ông Lê Vinh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC - Phó trưởng BTC cuộc thi. Ông Lê Vinh cho biết: "Hầu hết các thí sinh là sinh viên các trường đại học danh tiếng như ĐH Hà Nội, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Thăng Long… Đó chủ yếu là sinh viên các khoa Tiếng Nhật, Đông Phương học. Ngoài ra còn có một số cô gái đã tốt nghiệp đại học, đang theo học các trình độ cao hơn..."

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 2

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội tặng hoa ban cố vấn: ông Asazuma, Shinichi, Phó Đại sứ quán Nhật Bản; ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi. 

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 3

Ban giám khảo đêm chung kết Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019.

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 4

Á hậu Huyền My là một trong số những thành viên Ban giám khảo đêm chung kết.

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 5

Miss sakura Japan. 

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 6

Sau vòng sơ khảo, top 15 thí sinh xuất sắc nhất trong số hàng trăm thí sinh tham gia cuộc thi đã bước vào vòng chung kết.

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 7

15 thí sinh đã trải qua các phần thi trang phục áo dài.

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 8
Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 9

Các thí sinh tham gia phần thi hùng biện. Đề tài hùng biện dành cho các thí sinh: “Hãy trình bày 1 hoạt động cụ thể mà bạn mong muốn thực hiện trong tương lai nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản”. Các thí sinh có 90 giây trình bày về dự án của mình và ý nghĩa của dự án đó. 

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 10

Các thí sinh trong phần thi trang phục dạ hội.

Trần Diệu Anh trở thành Đại sứ thứ nhất - Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019 - 11

Top 5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử: Phạm Ngọc Linh (SBD 88) - Tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines, Trần Diệu Anh (SBD 48) - Theo học Thạc sỹ tại Đại học Việt Nhật, Lỗ Thị Mạnh (SBD 46) - Sinh viên Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, Đỗ Hà Phương Thảo (SBD 69) - Nhân viên Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, Nguyễn Thị Ngọc Nhung (SBD 18) - Sinh viên Đại học Ngoại Thương.

Phương Nhung
Ảnh: Như Ý