1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tới thăm hoàng cung Vương quốc Anh

(Dân trí) - Hoàng gia Anh là một trong những gia đình quý tộc thu hút sự quan tâm lớn của người dân bản địa và cộng đồng thế giới. Nơi ở của họ hẳn phải có nhiều điều đặc biệt.

Lâu đài Buckingham là nơi ở chính thức của Nữ hoàng Anh tại London.

Tới thăm hoàng cung Vương quốc Anh



Lâu đài có 775 phòng với 19 phòng nghị sự, 52 phòng Hoàng gia, 188 phòng ngủ, 92 văn phòng và 78 phòng tắm.

Phòng nghị sự

Phòng nghị sự của các quan chức Chính phủ

Phòng ngủ dành cho khách lưu lại lâu đài

Phòng ngủ dành cho khách lưu lại lâu đài
 
Phòng tắm thiết kế sang trọng với đá hoa cương

Phòng tắm thiết kế sang trọng với đá hoa cương


Trước khi lâu đài Buckingham được xây dựng lên, nơi đây từng là một vườn dâu mà vua James I ra lệnh trồng để nuôi tằm, nhưng thử nghiệm này của ông không cho ra thứ lụa mượt mà giống như các nước phương Đông, vì vậy, vườn dâu bị dọn đi.

Lâu đài Buckingham ban đầu được xây để làm thái ấp riêng của một chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ hồi thế kỷ 18, Johan Sheffield. Ông này cũng là thành viên Hoàng gia và được phong hàm công tước Duke of Buckingham năm 1703. Ông liền xây lâu đài Buckingham để làm nơi ở mỗi khi ông tới London nghị sự.

Năm 1761, Hoàng đế George III mua lại lâu đài cho hoàng hậu Charlotte để làm nơi ở riêng cho bà và 15 người con.

Hoàng hậu Charlotte dọn về lâu đài khi bà đã có 6 người con

Hoàng hậu Charlotte dọn về lâu đài khi bà đã có 6 người con
 

Lâu đài Buckingham được tu sửa để xứng với tầm vóc là nơi ở của Hoàng gia kể từ năm 1820 sau khi hoàng tử George IV lên ngôi hoàng đế. Đến thời Nữ hoàng Victoria, bà đã chính thức chọn lâu đài làm nơi ở của mình trong suốt triều đại của bà.

Nữ hoàng Victoria chọn lâu đài Buckingham làm nơi ở chính thức của mình

Nữ hoàng Victoria chọn lâu đài Buckingham làm nơi ở chính thức của mình
 

Lâu đài Buckingham là nơi nghị sự của những người đứng đầu Chính phủ và là nơi ở của Nữ hoàng/ Hoàng đế Anh. Hiện tại có khoảng 800 nhân viên làm việc trong lâu đài. Công việc của họ bao gồm chăm sóc, trông nom mọi ngóc ngách trong lâu đài và tiếp các đoàn khách quốc tế, khách du lịch tới đây.

Ban công của lâu đài là nơi rất nổi tiếng với hình ảnh quen thuộc: các thành viên hoàng gia đứng trên ban công vẫy tay chào người dân phía dưới trong những dịp quan trọng.

Hoàng tử William và công nương Kate trên ban công trong ngày cưới

Hoàng tử William và công nương Kate trên ban công trong ngày cưới

Lâu đài Buckingham có 1.514 cửa ra vào và 760 cửa sổ, 40.000 bóng đèn và 350 đồng hồ. Vì vậy, có những nhóm nhân viên chuyên đi lau cửa, thay sửa bóng đèn, lên dây cót và lau chùi đồng hồ.

Nhiều phòng trong lâu đài có cách bài trí kiểu Trung Hoa.

Hoàng tử William và công nương Kate trên ban công trong ngày cưới


Hoàng tử William và công nương Kate trên ban công trong ngày cưới



Vườn trong của lâu đài có sân dành cho máy bay lên thẳng, một hồ nhỏ và một sân tennis. Nơi đây thường tổ chức những bữa tiệc lớn vào mùa hè như giải tennis từ thiện, các đại nhạc hội và nhiều sự kiện quan trọng khác.

Hoàng tử William và công nương Kate trên ban công trong ngày cưới



Trong chiến tranh thế giới thứ hai, lâu đài bị ném bom 9 lần. Có một số lần vua George VI và hoàng hậu Elizabeth vẫn đang ở trong lâu đài nhưng họ đều may mắn thoát nạn.

Lá cờ Hoàng gia sẽ bay phía trước lâu đài Buckingham khi Nữ hoàng đang ở trong lâu đài. Khi Nữ hoàng không có mặt, lá cờ Liên hiệp Anh sẽ được treo lên.

Lá cờ Hoàng gia Anh

Lá cờ Hoàng gia Anh

Lá cờ Liên hiệp Anh

Lá cờ Liên hiệp Anh


Lâu đài có nhà nguyện, bưu điện, bể bơi, quán cà phê, phòng khám bệnh và rạp chiếu phim riêng.

Nghi thức đổi gác của các binh sĩ bảo vệ tòa lâu đài

Nghi thức đổi gác của các binh sĩ bảo vệ tòa lâu đài

Chòi gác của binh sĩ

Chòi gác của binh sĩ

Chòi gác của binh sĩ

Trooping the Colours - Lễ hội rộn rã sắc màu của lực lượng quân đội Hoàng gia Anh chào mừng sinh nhật Nữ hoàng

Màn trình diễn đầy màu sắc của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh trong lễ kỷ niệm

Màn trình diễn đầy màu sắc của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh trong lễ kỷ niệm

Nữ hoàng ngồi trong cỗ xe ngựa dát vàng vẫy tay chào các thần dân của mình

Nữ hoàng ngồi trong cỗ xe ngựa dát vàng vẫy tay chào các thần dân của mình

Hồ Bích Ngọc 
Theo Royal