1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

"Tôi đẹp, bạn cũng thế!" lọt chung kết giải thưởng ABU Prizes 2016

(Dân trí) - ABU Prizes 2016 là giải thưởng của Hiệp hội Phát thanh, Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương, nhằm tôn vinh các chương trình xuất sắc nhất trong năm. Năm nay, 3 tác phẩm truyền hình của Việt Nam gồm: Đường đến trường; Tôi đẹp, bạn cũng thế! và Cô dâu bỏ trốn đã xuất sắc lọt vòng chung kết.

Giải thưởng ABU hướng tới các tác phẩm với cách làm mới, có chất lượng cao, nội dung phong phú và truyền tải những thông điệp nhân văn mang tính toàn cầu. Kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 10 năm nay, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 53 Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tại đảo Bali, Indonesia.

Năm nay, giải thưởng ABU Prizes 2016 có tới 270 tác phẩm tham gia, trong đó Đài Truyền hình Việt Nam có 3 chương trình lọt vào chung kết gồm: Tôi đẹp, bạn cũng thế! - thuộc Hạng mục phim tài liệu; Đường đến trường - Hạng mục chương trình dành cho trẻ em và phóng sự Cô dâu bỏ trốn đã được lựa chọn vào vòng chung khảo thể loại tin tức. Phim tài liệu Đường đến trường và phóng sự Cô dâu bỏ trốn cũng là 2 trong 4 đề cử nhận Giải thưởng Đặc biệt của Ban Giám khảo.

Tôi đẹp, bạn cũng thế! là tác phẩm truyền hình tràn đầy sự tươi tắn, lạc quan về câu chuyện những người khuyết tật làm đẹp cho mình. Ảnh: TL.
"Tôi đẹp, bạn cũng thế!" là tác phẩm truyền hình tràn đầy sự tươi tắn, lạc quan về câu chuyện những người khuyết tật làm đẹp cho mình. Ảnh: TL.

"Tôi đẹp, bạn cũng thế!" là tác phẩm truyền hình tràn đầy sự tươi tắn, lạc quan về câu chuyện những người khuyết tật làm đẹp cho mình. Sau khi phim phát sóng, nhiều khán giả cho biết họ rất khâm phục về nghị lực và những chia sẻ rất chân tình của người khuyết tật. Sau đó, Đại học Flinders (Australia) đã mời đoàn làm phim cùng chị Vân - Giám đốc Trung tâm Xã hội nghị lực sống, nhân vật chính trong phim đến Australia để giao lưu và trình chiếu bộ phim này trong khuôn khổ khóa học ngắn hạn về phòng chống bạo lực với phụ nữ và phụ nữ khuyết tật.

"Đường đến trường" là tập đầu tiên trong loạt "Đường đến trường" (tổng cộng 6 tập) do Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục của Đài truyền hình Việt Nam sản xuất, từng được phát sóng trên VTV7, VTV1 và đoạt Huy chương Vàng ở hạng mục phim tài liệu tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2015. Đây là câu chuyện kể về hành trình của hai chị em Hằng, Sua và các em ở bản Sáng, xã Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La vượt qua quãng đường 28 km trong hơn 5 tiếng đồng hồ để đến trường.

Phim tài liệu Đường đến trường là câu chuyện kể về hành trình của hai chị em Hằng, Sua và các em ở bản Sáng, xã Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La vượt qua quãng đường 28 km trong hơn 5 tiếng đồng hồ để đến trường. Ảnh: TL.
Phim tài liệu "Đường đến trường" là câu chuyện kể về hành trình của hai chị em Hằng, Sua và các em ở bản Sáng, xã Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La vượt qua quãng đường 28 km trong hơn 5 tiếng đồng hồ để đến trường. Ảnh: TL.

"Cô dâu bỏ trốn" là tác phẩm dài 10 phút, được làm lại từ ba phóng sự ngắn của VTV về thực trạng cô dâu Việt bỏ trốn khỏi gia đình chồng. Trước đó, "Cô dâu bỏ trốn" trở thành chương trình thời sự đầu tiên của VTV được vào vòng chung kết ABU. Câu chuyện của những người phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài không chịu được sự hà khắc phải bỏ trốn đã được nói đến nhiều trên truyền hình và báo chí, nhưng nét riêng của phóng sự "Cô dâu bỏ trốn" là đề cập đến thực trạng đáng buồn về hậu quả của việc chạy trốn này.

Lễ trao giải diễn ra ngày 24/10 trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng ABU lần thứ 53 (từ ngày 18 đến 26/10 tại Bali, Indonesia.

Hà Tùng Long