Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các liệt sĩ giữa đại ngàn Trường Sơn

(Dân trí) - Một chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi “Nước mắt Bang Rợn” sẽ được tổ chức tại bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Nơi hy sinh của trên 100 cán bộ, chiến sỹ, TNXP khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổng kho lương thực, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Vào ngày 26/4 tới đây, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tỉnh đoàn Quảng Bình và UBND huyện Lệ Thủy sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi “Nước mắt Bang Rợn”.

Chương trình sẽ diễn ra tại bản Bang, thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tái hiện lại cuộc chiến đấu, hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sỹ, TNXP và nhân dân địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ tổng kho của Bộ tư lệnh 559, nơi tập kết lương thực, vũ khí, đạn dược để chi viện cho chiến trường miền Nam.

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các liệt sĩ giữa đại ngàn Trường Sơn - 1

Bối cảnh chương trình "Nước mắt Bang Rợn"

Kịch bản dàn dựng và Tổng đạo diễn Chương trình “Nước mắt Bang Rợ” sẽ do Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đảm nhiệm. Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ, diễn viên như: NSND Quốc Trị, NSND Nguyễn Ngọc Bình, NSUT Hoàng Lan, NSND Hoàng Yến... Chương trình được thực hiện bởi Công ty truyền thông Cát Trắng và sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài PT-TH Quảng Bình.

Bang Rợn là tên một thung lũng thuộc bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), nơi có 100% bà con dân tộc Vân Kiều đang sinh sống. Bang Rợn trong những năm kháng chiến chống Mỹ là nơi đặt tổng kho lương thực, vũ khí, đạn dược của Bộ tư lệnh 559, chuẩn bị tập kết vận chuyển phục vụ cho chiến trường miền Nam

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các liệt sĩ giữa đại ngàn Trường Sơn - 2
Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các liệt sĩ giữa đại ngàn Trường Sơn - 3

Những ngày qua, ban tổ chức đang tích cực dàn dựng sân khấu.

Vào ngày 1/5/1970, máy bay Mỹ phát hiện tổng kho nằm dưới cánh rừng đại ngàn Trường Sơn nên đã mở một cuộc đánh phá ác liệt xuống Bang Rợn. Trận bom thứ nhất đã làm cháy nhiều kho bãi, hầm hào, hơn 20 bộ đội, TNXP hy sinh. Khi các lực lượng đang tiến hành cứu người, cứu kho thì máy bay Mỹ tiếp tục trút bom, cả trăm người đã anh dũng ngã xuống.

Vào cuối năm 2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cũng đã làm công văn kiến nghị cần phải ghi một dấu tích chiến tranh ở Bang Rợn, khắc ghi công lao và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sỹ, TNXP.

Tiến Thành