Tình huống nhạy cảm khi MC đưa mic cho thí sinh... không nói được

(Dân trí) - Tại đêm thi chung kết của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Anh quốc "Britain's Got Talent", MC Dec Donnelly đã có chút bối rối khi đưa mic cho thí sinh giành ngôi vị quán quân - Lost Voice Guy, để chờ anh này trả lời câu hỏi, dù thí sinh này… không nói được.

Thí sinh Lost Voice Guy vốn bị bại não và không thể nói được, mọi giao tiếp được Lost Voice Guy (tên thật là Lee Ridley) thực hiện qua một thiết bị phát ra giọng nói.

MC Dec Donnelly (42 tuổi) vốn là một trong những MC nổi tiếng nhất tại Anh, dù vậy, khi dẫn chương trình trực tiếp, anh vẫn không thể tránh khỏi những sơ suất, Dec đã vô tình đưa mic chờ Lost Voice Guy trả lời câu hỏi, nhưng rồi rất nhanh, anh đã nhận ra hành động thiếu tế nhị của mình và chuyển hướng chiếc mic ra xa khỏi tân quán quân Lee Ridley (37 tuổi).

MC Dec Donnelly đã gặp phải lỗi thiếu tế nhị khi đưa mic về phía thí sinh Lost Voice Guy trong khi anh này vốn không nói được.
MC Dec Donnelly đã gặp phải lỗi thiếu tế nhị khi đưa mic về phía thí sinh Lost Voice Guy trong khi anh này vốn không nói được.

Sau khi tuyên bố Lee Ridley là người thắng cuộc, MC Dec đã hỏi tân quán quân đôi điều, thoạt tiên, anh quên mất là người đàn ông này không thể nói được, đó chính là lý do tại sao thí sinh lựa chọn nghệ danh Lost Voice Guy (người đàn ông mất giọng nói).
Sau khi tuyên bố Lee Ridley là người thắng cuộc, MC Dec đã hỏi tân quán quân đôi điều, thoạt tiên, anh quên mất là người đàn ông này không thể nói được, đó chính là lý do tại sao thí sinh lựa chọn nghệ danh "Lost Voice Guy" (người đàn ông mất giọng nói).

Tình huống nhạy cảm khi MC đưa mic cho thí sinh... không nói được

Khoảnh khắc tuyên bố người chiến thắng tại "Britain's Got Talent"

Bích Ngọc
Theo Metro