Tìm thấy mộ nữ tể tướng quyền lực dưới triều đại Võ Tắc Thiên

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa tìm thấy mộ của một nữ quan sống ở thế kỷ thứ 7, được xem là một trong những nữ nhi xuất chúng, có quyền lực lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Đó là Thượng Quan Uyển Nhi, cận thần của Võ Tắc Thiên.

Thượng quan Uyển Nhi (664-710), sống ở triều nhà Đường, là một cận thần được trọng dụng dưới triều nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Xung quanh cuộc đời nhân vật này có nhiều lời đồn đại, đặc biệt về chuyện tình cảm.

Đương thời Thượng Quan Uyển Nhi vì có tài sắc vẹn toàn, trí tuệ hơn người nên đã được lập làm phi của hoàng đế Đường Trung Tông (tức Lý Hiển), một người con trai của hoàng đế Võ Tắc Thiên.

Bên cạnh đó, còn có nhiều lời đồn đại cho rằng Thượng Quan Uyển Nhi từng qua lại với người tình của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên và cả người cháu họ của bà là Võ Tam Tư. Những lời đồn đại này đã khiến cuộc đời của Thượng quan Uyển Nhi trở thành một đề tài thú vị để các nhà làm phim cổ trang truyền hình Trung Quốc khai thác.

Tìm thấy mộ nữ tể tướng quyền lực của Võ Tắc Thiên

Một khối đá khắc bài văn bia bằng cổ tự được đặt ngay lối ra vào của ngôi mộ nằm ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Ngôi mộ cổ rộng lớn từng được xây cất khá quy mô, bề thế.

Ngôi mộ cổ rộng lớn từng được xây cất khá quy mô, bề thế.

Ngôi mộ cổ rộng lớn từng được xây cất khá quy mô, bề thế.

Ngôi mộ được tìm thấy gần một sân bay ở thành phố Hàm Dương, phía bắc tỉnh Thiểm Tây. Bằng chứng khảo cổ khiến các nhà nghiên cứu tin rằng đây là mộ của Thượng Quan Uyển Nhi chính là khối đá khắc bài văn bia đặt ngay trước cửa mộ.

Thượng Quan Uyển Nhi mất năm 710 khi Lâm Tri Vương Lý Long Cơ (người sau này trở thành hoàng đế Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng) thực hiện cuộc chính biến, đưa quân vào hậu cung bắt giữ Vi Hậu (hoàng hậu của vua Đường Trung Tông), Thượng Quan Uyển Nhi cũng bị bắt chung với Vi Hậu và bị xử trảm, lúc bấy giờ bà khoảng 46 tuổi.

Hiện trạng của ngôi mộ rất đáng lo ngại vì thời gian và khí hậu đã khiến nó xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện trạng của ngôi mộ rất đáng lo ngại vì thời gian và khí hậu đã khiến nó xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện trạng của ngôi mộ rất đáng lo ngại vì thời gian và khí hậu đã khiến nó xuống cấp nghiêm trọng.

Là một phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong triều đình nhưng kết cục của Thượng Quan Uyển Nhi cũng rất bi đát.

Những bức tượng hình người cưỡi ngựa được chôn trong mộ.

Những bức tượng hình người cưỡi ngựa được chôn trong mộ.

Thượng Quan Uyển Nhi sinh ra trong một gia đình có thế lực tại Trung Quốc vào năm 664. Ông nội của bà là Thượng quan Nghi đã từng lên tới chức tể tướng dưới triều vua Đường Cao Tông (chồng của Võ Tắc Thiên). Tuy vậy, Thượng quan Nghi đã phải chịu chết sau khi bị phát hiện đang lên kế hoạch phế truất hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Cha của Thượng Quan Uyển Nhi cũng bị xử tội chết. Dù gia đình gặp đại họa vì Võ Tắc Thiên nhưng sau này Thượng Quan Uyển Nhi vẫn một lòng đi theo phụng sự Võ Tắc Thiên.

Là nữ quan thân cận của Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi là người ngày ngày giúp nữ hoàng đế viết các chỉ dụ, giải quyết nhiều chuyện trọng đại của quốc gia, triều đình. Tuy không được sắc phong chính thức nhưng những việc mà Thượng Quan Uyển Nhi làm khiến bà được coi như tể tướng trong triều.

Được biết đương thời hoàng đế Võ Tắc Thiên rất ấn tượng với trí tuệ hơn người của Thượng Quan Uyển Nhi, coi đây là một nữ nhi xuất chúng, thông minh, sáng suốt. Ngoài ra, Uyển Nhi còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, kiều diễm.

Những bức tượng hình người cưỡi ngựa được chôn trong mộ.

Từng nắm giữ địa vị cao trong triều đình nhà Đường, Thượng Quan Uyển Nhi được sử sách Trung Quốc nhắc đến như một trong những nhân vật nữ nhi kiệt xuất và quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến nước này.

 
 
Bích Ngọc
Theo Dailymail