Tìm thấy chiếc áo 1700 năm tuổi trên sông băng

(Dân trí)- Một nhóm các nhà khảo cổ học nghiên cứu trên con sông băng Lendbreen của Nauy đã tìm thấy một chiếc áo khoác bằng len còn nguyên vẹn được dự đoán tồn tại từ năm 300 sau Công nguyên.

Chiếc áo 1.700 năm tuổi với các họa tiết vân hoa dệt hình quả trám.

Chiếc áo 1.700 năm tuổi với các họa tiết vân hoa dệt hình quả trám.

Chiếc áo khoác sau hơn 1700 năm nằm trong băng đá, giờ đã chuyển thành màu xanh thẫm. Giữa một vùng khí hậu lạnh giá như vậy mà người mặc nó lại cởi áo ra, các nhà khoa học dự đoán người này lúc đó đang mắc chứng giảm nhiệt khiến cơ thể có ảo giác nóng dù đang ở giữa một vùng khí hậu cực lạnh.

Tuổi thọ của chiếc áo khoác được xác định thông qua việc chụp chiếu. Các nhà khảo cổ học tin rằng nó đã bị bỏ lại trong một chuyến hành trình của những lái buôn. Con đường này về sau không được sử dụng thường xuyên nữa vì nhiệt độ ở đây càng về sau càng lạnh.

Chiếc áo 1.700 năm tuổi với các họa tiết vân hoa dệt hình quả trám.


Trong những thập kỷ trở lại đây, do hiện tượng nóng lên của trái đất mà các lớp băng dần tan chảy với tốc độ báo động, nhiều cổ vật đã được lưu giữ hoàn hảo trong băng bắt đầu lộ ra sau nhiều thế kỷ ngủ quên.

Điều đáng lo ngại nhất lúc này đối với các nhà khảo cổ là những cổ vật sau khi phát lộ từ trong băng, khi tiếp xúc với không khí và nhiệt độ bình thường sẽ ngay lập tức đẩy nhanh quá trình phân hủy. Lượng nước thấm đẫm trong các cổ vật càng khiến nó bị tã ra nhanh chóng.

Một chiếc giày da được tìm thấy trên sông. Các nhà khoa học dự đoán nó đã 3000 năm tuổi.

Một chiếc giày da được tìm thấy trên sông. Các nhà khoa học dự đoán nó đã 3000 năm tuổi.

Một khúc gỗ cổ xưa sẽ mất vài năm mới phân hủy hết nhưng một mẫu vải có thể bị vi khuẩn và côn trùng phá hỏng chỉ trong vòng vài tuần.

Chiếc áo được tìm thấy từ năm 2011 nhưng các nhà khảo cổ đã phải làm việc trên con sông băng kể từ năm 2006. Trong quá trình này, họ đã phát hiện ra hơn 1.600 cổ vật được các lớp băng đá lưu giữ trong suốt nhiều thế kỷ. Trong số các cổ vật tìm thấy có cả vũ khí, nông cụ và vải vóc…

Chiếc giày da khi mới được tìm thấy.

Chiếc giày da khi mới được tìm thấy.

Một số cổ vật khác cũng được tìm thấy trên sông băng:

Một chiếc móng ngựa

Một chiếc móng ngựa

Một bộ gõ của thợ đi săn

Một bộ gõ của thợ đi săn

Một chiếc đục

Một chiếc đục

Một chiếc xiên cá

Một chiếc xiên cá

 
 
Pi Uy
Theo History Blog