Tìm kiếm Tài năng Mỹ tặng nút vàng cuối cùng cho “bà cụ vui nhộn”

(Dân trí) - Đêm vòng loại cuối cùng của Tìm kiếm Tài năng Mỹ đã tìm ra chủ nhân thứ 5 của nút vàng đặc cách. Đó là một bà cụ 90 tuổi vui nhộn, hài hước, yêu đời, bà đã thực hiện một ước mơ cuối cùng trong cuộc đời, đó là được trở thành ngôi sao, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Bà cụ “vui nhộn” 90 tuổi giành được nút vàng cuối cùng

Trong đêm vòng loại thứ 6 cũng là đêm vòng loại cuối cùng của Tìm kiếm Tài năng Mỹ, một bà cụ 90 tuổi đã có tiết mục “thoát y vũ” đem lại sự vui nhộn, hài hước cho chương trình. Bà là Dorothy Williams, đến từ Hawaii.

Thoạt tiên, ban giám khảo cũng khá hoảng hốt trước tiết mục của bà Dorothy, vì lo sợ rằng bà cụ sẽ “quá đà”, nhưng sau khi yên tâm về sự “chừng mực” trong tiết mục của bà cụ, khán giả và ban giám khảo đã dành tặng cho bà những tràng pháo tay. Họ hiểu rằng thông điệp mà bà cụ Dorothy 90 tuổi muốn đưa tới chương trình, đó là sự hài hước lạc quan của tuổi già.

Bà cụ Dorothy Williams, 90 tuổi, đã nhận được nút vàng cuối cùng của vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ từ người dẫn chương trình Nick Cannon.
Bà cụ Dorothy Williams, 90 tuổi, đã nhận được nút vàng cuối cùng của vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ từ người dẫn chương trình Nick Cannon.
Bà cụ Dorothy đã nhận được nút vàng đặc cách từ người dẫn chương trình Nick Cannon.
Bà cụ Dorothy đã nhận được nút vàng đặc cách từ người dẫn chương trình Nick Cannon.
Đám đông bên ngoài khán phòng cổ vũ bà Dorothy sau khi bà có một phần thi thành công ngoài mong đợi.
Đám đông bên ngoài khán phòng cổ vũ bà Dorothy sau khi bà có một phần thi thành công ngoài mong đợi.

Ở hậu trường, bà Dorothy cho biết bà trở thành vũ công từ năm 17 tuổi, sau đó, bà gia nhập một đoàn ca múa nhạc đi biểu diễn nay đây mai đó. Nhưng sau vài năm sống cuộc đời lang bạt cùng với đoàn, bà đã từ bỏ và luôn nuối tiếc một điều rằng trong suốt cuộc đời mình, bà chưa từng có được một chút danh tiếng nào.

Đó là một phần lý do khiến bà tìm đến với cuộc thi, ngoài ra, bà Dorothy cũng chia sẻ: “Tôi muốn chứng minh rằng không bao giờ là quá già để theo đuổi ước mơ của đời mình”.

Người dẫn chương trình Nick Cannon hiểu rằng: “Cả cuộc đời, bà cụ chỉ ước mơ được là ngôi sao trong một khoảnh khắc như thế này. Và tôi muốn nói với bà cụ rằng một ngôi sao sẽ xuất hiện trong tối hôm nay!”. Hành động bấm nút vàng của anh cũng mang nhiều ý nghĩa động viên bà cụ.

Tiết mục tung hứng mạo hiểm

Giám khảo Howie Mandel trong đêm vòng loại thứ 6 đã được mời lên sân khấu để cùng tham gia một tiết mục tung hứng mạo hiểm với hai người đàn ông của nhóm Passing Zone.

Một thành viên trong nhóm tung hứng những vật dụng nguy hiểm ngay trên đầu vị giám khảo, trong số những vật dụng này, nguy hiểm nhất có một thiết bị tạo ra dòng điện lên tới 500.000 vôn.

Vị giám khảo 60 tuổi không thể che giấu nỗi sợ của mình khi bắt buộc phải hỗ trợ thí sinh trong tiết mục nguy hiểm này. Giây phút nghẹt thở nhất là khi thành viên còn lại trong nhóm nhảy qua vai của người bạn và tiếp tục thực hiện màn tung hứng một cách trơn tru.

Giám khảo Howie Mandel được mời lên để hỗ trợ thí sinh trong phần trình diễn tung hứng nguy hiểm.
Giám khảo Howie Mandel được mời lên để hỗ trợ thí sinh trong phần trình diễn tung hứng nguy hiểm.
Gương mặt sợ hãi của vị giám khảo.
Gương mặt sợ hãi của vị giám khảo.

Tiết mục tung hứng mạo hiểm

Màn “beatbox”… bá đạo

Đêm vòng loại cuối cùng của Tìm kiếm Tài năng Mỹ chứng kiến những tài năng kỳ quái, gây bất ngờ, trong đó, phải kể tới hai người bạn Ilan và Josh trình diễn khả năng “beatbox” trên giai điệu của nhạc phẩm “All About That Bass” của nữ ca sĩ Meghan Trainor.

Hai thí sinh Ilan và Josh đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng khả năng “beatbox”.
Hai thí sinh Ilan và Josh đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng khả năng “beatbox”.

Màn “beatbox”… bá đạo

Trình diễn nhạc rock “ngoài hành tinh”

Thí sinh John Bernhardt, một chuyên viên thống kê, gây ấn tượng với màn trình diễn kỳ quái với nhạc cụ có tên… “Theremin”. Đây là một trong những nhạc cụ điện tử ra đời đầu tiên trong lịch sử. Theremin được phát minh bởi nhà sáng chế người Nga Léon Theremin vào năm 1919.

Theremin là một loại nhạc cụ đặc biệt, bởi nó được thiết kế để chơi nhạc mà không đòi hỏi người chơi có sự tiếp xúc trực tiếp với nhạc cụ. Theremin bao gồm 2 máy dao động tần số radio và 2 “ăng-ten râu” kim loại. Tín hiệu điện từ sẽ được khuếch đại và chuyển ra loa ngoài.

Để chơi Theremin, nhạc công di chuyển 2 tay quanh 2 ăng-ten kim loại để điều khiển tần số cũng như biên độ âm thanh của nhạc cụ. Theremin thường bị cho là một thứ nhạc cụ “ngoài hành tinh”, nó tạo ra những âm thanh siêu thực với những luyến ngắt, âm vê, âm rung và những sự chuyển âm kỳ quái.

Người ta đôi khi sử dụng Theremin để tạo âm thanh cho những cảnh phim… kinh dị. Trong âm nhạc, Theremin đôi khi vẫn được sử dụng nhưng khá hạn chế. Việc được chứng kiến một nhạc cụ xa xưa, “ngoài hành tinh”, xuất hiện trở lại trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng, đã tạo nên sự bất ngờ cho ban giám khảo và khán giả.

Thí sinh John Bernhardt trình diễn nhạc phẩm “Should I Stay Or Should I Go” của ban nhạc rock đến từ nước Anh - The Clash trên nhạc cụ Theremin.
Thí sinh John Bernhardt trình diễn nhạc phẩm “Should I Stay Or Should I Go” của ban nhạc rock đến từ nước Anh - The Clash trên nhạc cụ Theremin.

Trình diễn nhạc rock “ngoài hành tinh”

Tiết mục múa với ánh sáng

Nhóm múa Sila Sveta sử dụng ánh sáng và hình ảnh kỹ thuật số để tạo hiệu ứng như thể hai vũ công Ariel và Derrick đang bay lượn trong không trung.

Giám khảo Howie Mandel đã không tiếc lời khen ngợi cặp đôi: “Tôi không thể nào nói hết được rằng tiết mục của các bạn kỳ diệu tới mức nào. Đây thực sự là mùa thi tuyệt vời nhất trong các mùa Tìm kiếm Tài năng Mỹ, tôi đang được chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời nhất. Một trong những lý do để tôi có thể tự tin nói điều đó là bởi những gì đang được thấy ngay lúc này, đến từ các bạn”.

Nhóm múa Sila Sveta sử dụng ánh sáng và hình ảnh kỹ thuật số để tạo nên hiệu ứng.
Nhóm múa Sila Sveta sử dụng ánh sáng và hình ảnh kỹ thuật số để tạo nên hiệu ứng.

Tiết mục múa với ánh sáng

Ảo thuật với Rubik

Thí sinh Steven Brundage, 25 tuổi, đã khiến ban giám khảo sửng sốt với tài năng ảo thuật Rubik. Thoạt tiên, Steven biến một khối Rubik đã bị xáo trộn màu sắc trở về 6 mặt đồng màu chỉ trong tích tắc.

Sau đó, chàng thanh niên này còn tái hiện lại đúng 6 mặt màu xáo trộn mà giám khảo Simon đã tình cờ tạo ra trước đó. Tiết mục của Steven đã thực sự thuyết phục giám khảo Simon Cowell: “Đó chắc chắn là ảo thuật. Không thể tin được. Tôi không biết làm thế nào bạn lại có thể thực hiện được điều này”.

Thí sinh Steven Brundage trình diễn ảo thuật Rubik.
Thí sinh Steven Brundage trình diễn ảo thuật Rubik.
Giám khảo Simon tạo thành một khối Rubik xáo trộn ngẫu hứng và giấu khối Rubik trong hai bàn tay, nhiệm vụ của Steven là tạo lại khối Rubik với sự xáo trộn giống hệt.
Giám khảo Simon tạo thành một khối Rubik xáo trộn ngẫu hứng và giấu khối Rubik trong hai bàn tay, nhiệm vụ của Steven là tạo lại khối Rubik với sự xáo trộn giống hệt.

Ảo thuật với Rubik

Bích Ngọc
Tổng hợp