Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca”

(Dân trí) - Sáng nay, 1/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (Bộ VHTTDL) Vương Duy Biên đã đến thăm gia đình nhạc sĩ Văn Cao.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã đến thăm hỏi gia đình nhạc sĩ Văn Cao- tác giả của Quốc ca. Vợ nhạc sĩ Văn Cao hiện đang sống trong căn nhà nhỏ trên phố Yết Kiêu (Hà Nội). Sáng nay, bà và các con trai, con gái đã trò chuyện vui vẻ, thân mật, và cảm ơn sự quan tâm của Bộ VHTTDL đến gia đình.

Thứ trưởng Vương Duy Biên nhắc đến sự đóng góp to lớn của nhạc sĩ Văn Cao với âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là ca khúc “Tiến quân ca” đã trở thành Quốc ca của Việt Nam. Thứ trưởng Vương Duy Biên cho rằng, trong đời sống âm nhạc có rất nhiều ca khúc- nhưng Quốc ca chỉ có một, bởi vậy, “Tiến quân ca” mãi mãi là một ca khúc đặc biệt nhất và chỉ duy nhất.

Gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao (vợ và các con trai, con gái) của nhạc sĩ bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm của Bộ VHTTDL. Cũng trong những phút giây xúc động, gia đình cùng ôn lại nhiều kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm về cố nhạc sĩ Văn Cao, và những kỷ niệm về cuộc Cách mạng tháng 8 thần thánh, cũng như ngày Quốc khánh lịch sử.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tại gia đình nhạc sĩ Văn Cao sáng nay, 1/9.

 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca” - 1

 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca” - 2

 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca” - 3

 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca” - 4

 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca” - 5

 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca” - 6

Thứ trưởng Vương Duy Biên thắp hương cho nhạc sĩ Văn Cao

 

H.H

 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đến thăm gia đình tác giả “Quốc ca” - 7