Thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam từng bắt tay Tổng thống Obama

Vẻ đẹp hình thể chỉ là một phần, họ còn hội cả yếu tố trí tuệ, tâm hồn khi bước vào cuộc đua chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2016 khu vực phía Nam.

Nhà ngoại giao tương lai

Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu là một trong những thí sinh gây ấn tượng về sự hoạt ngôn, hiểu biết. Đoạt giải Hoa khôi Nét đẹp Sư phạm 2015, cô đã chứng tỏ được kiến thức và bản lĩnh hùng biện tiếng Anh. Châu học hai chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung ở ĐH Sư phạm TPHCM, hứa hẹn tốt nghiệp có luôn hai bằng cử nhân.

“Em đang theo đuổi ước mơ trở thành nhà ngoại giao, nếu có cơ hội em muốn làm đại sứ văn hóa, đi khắp thế giới quảng bá văn hóa và con người Việt Nam”, Châu nói. Ước mơ thành nhà ngoại giao chẳng phải viển vông: Vượt qua hàng trăm sinh viên khác, cô giành một trong 17 suất thực tập sinh tại Lãnh sự quán Mỹ ở TPHCM.

Quỳnh Châu. Ảnh: NVCC.
Quỳnh Châu. Ảnh: NVCC.

Công việc tại Phòng Văn hóa Thông tin của Lãnh sự quán cho Châu cơ hội làm tình nguyện viên trong chuyến đón Tổng thống Mỹ vừa rồi. “Em được gặp, bắt tay Tổng thống Barack Obama, được lên hình trên kênh TV của Nhà trắng. Em thấy hạnh phúc vì đã tham gia sự kiện ấy, được học hỏi kinh nghiệm của các nhân viên Nhà trắng, Lãnh sự quán Mỹ và Bộ Ngoại giao ta”. (Cô tham gia nhóm hỗ trợ trong cuộc nói chuyện của Tổng thống Obama với sinh viên).

“Hoa hậu Việt Nam không chỉ cần sắc đẹp, trí tuệ mà còn cần vẻ đẹp tâm hồn. Điểm đặc biệt năm nay là có các dự án nhân ái cho thí sinh, em tin mình làm được”. Cô gái đã quá quen với công việc của tình nguyện viên tại các bệnh viện, làm lồng đèn dịp trung thu bán để quyên tiền cho trẻ khó khăn. “Lòng nhân ái xuất phát từ việc nhỏ, đến với Hoa hậu Việt Nam em sẽ có cơ hội thực hiện dự án lớn hơn, giúp được nhiều người hơn nữa”, cô nói.

Giao Linh trên thao trường.
Giao Linh trên thao trường.

Tuyển thủ bắn súng năng động

Thiếu nữ Trần Thị Giao Linh tốt nghiệp ĐH Nguyễn Tất Thành, chuyên ngành tài chính nhưng bén duyên với sự nghiệp quân nhân. Làm nhân viên thống kê và đặc biệt là tuyển thủ bắn súng của Bộ Tư lệnh TPHCM.

Ngành học chẳng có chút gì liên quan, Giao Linh kể về duyên đến với công việc hiện tại. Nhờ tích cực tham gia công tác Đoàn, được tập huấn bắn súng và có năng khiếu nên Linh và vài nữ sinh nữa được cử đi đào tạo trước khi quay lại TPHCM công tác. Thi đấu tại Hội thao toàn quân, nữ xạ thủ cũng rinh giải cao nhất. Ngoài giờ huấn luyện và thi đấu cô làm các công việc hậu cần khác. “Có lẽ vì hoạt động ngoài trời nhiều quá nên da của em nâu hơn các bạn, bù lại cơ thể khỏe mạnh dẻo dai. Hồi nhỏ em là vận động viên Taekwondo nữa đấy”, Linh cười.

Đại diện cơ quan thử sức ở cuộc thi duyên dáng dành cho nữ quân nhân, cô được Á khôi. Vừa rồi, Linh ẵm thêm giải nhì Hội thi duyên dáng Áo dài 2016. Kinh nghiệm từ các hoạt động thiện nguyện quyên góp cho người nghèo, phát thuốc tại bệnh viện hay vận động để mổ hàm ếch cho trẻ kém may mắn chắc chắn không thừa cho cô nếu thực sự tỏa sáng tại vòng chung khảo sắp tới.

Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra cuối tháng 8 tại TPHCM, BTC nhận đơn đăng ký phía Nam hết 31/5, phía Bắc hết 30/6. Thí sinh nộp đơn dự thi theo mẫu tại báo Tiền Phong hoặc các văn phòng đại diện của báo. Mẫu đơn nhận tại báo hoặc qua trang web www.tienphong.vn hay www.hoahau.tienphong.vn

Theo Toan Toan
Tiền Phong