1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

The Remix 2016: MC Thành Trung bị chê dẫn như tấu hài

Đêm mở màn The Remix mùa hai được đánh giá là chưa thực sự thành công như kỳ vọng, khi thí sinh bị chê về khả năng hát live, hoặc vũ đạo và những câu chuyện bên lề của giám khảo, thí sinh, MC trở thành đề tài "hot" nhất trên mạng xã hội, lấn át sự thể hiện của họ trên sân khấu chương trình.

MC bị chê dẫn nhạt

Xuất hiện với một chiếc kính đen khá ngầu, cùng với những câu nói “khó hiểu", Thành Trung đã bị cư dân mạng "ném đá" không tiếc lời ngay sau khi liveshow mở màn The Remix kết thúc. Ngay cả vợ cũ của anh - nữ ca sĩ Thu Phượng cũng không tiếc lời chê bố của con gái trên trang cá nhân.

Nhiều cư dân mạng cho rằng anh không tôn trọng khán giả khi dùng kính râm, rồi những câu pha trò của anh với mục đích tạo không khí cho chương trình cũng bị chê là không phù hợp, chưa ăn ý với bạn dẫn - phải khó xử. Ngoài ra chiến thuật “bia kèm  mồi” của Thành Trung cũng chưa thực sự phát huy tác dụng. Để khuấy động không khí sau mỗi phần giới thiệu đội thi, Thành Trung cố gắng sử dụng một vài từ tiếng Anh: “One, Two, Three, Let’s go” (Một, hai, ba... Bắt đầu). Tuy vậy, anh lại sử dụng quá nhiều gây nhàm chán và có cảm giác chưa thật tự nhiên, còn nặng tính hô hào.

Mc Thành Trung và Yến Trang 
Mc Thành Trung và Yến Trang 

Trên fanpage của Hòa âm ánh sáng, không ít nhận xét cho rằng, dù đã cố gắng “trẻ hóa” bằng cách đeo kính đen, "bắn" tiếng Anh trong lúc giới thiệu, nhưng phong cách của MC này hơi “lố” và không phù phù hợp với một gameshow trẻ trung, năng động như The Remix.

Là một trong những khán giả theo dõi Hòa âm & ánh sáng mùa 2, nữ ca sĩ Thu Phượng - vợ cũ của nam MC - cũng thẳng thừng chê chồng cũ: "Coi 'The Remix' xong... một cảm giác cứ gọi là 'Let's go... Oăn, tu, ti, pho, phai... lắm cơ! Đúng là cả hình lẫn tiếng... Chẳng có gì thay đổi... Mong những phần sau có sự tiến bộ!".

Trước những phản hồi của khán giả, MC Thành Trung cho rằng anh rất khó để làm hài lòng được tất cả khán giả, nhưng sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện mình. Anh cũng giải thích rằng, việc làm MC một chương trình truyền hình trực tiếp phải chịu rất nhiều áp lực, nhất là phải nói để kéo dài thời gian cho sân khấu, cho các nghệ sĩ chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, để không "chết" thời gian sóng truyền hình, nên MC buộc phải nghĩ ra những màn tấu hài hước hay pha trò.

Mùa đầu tiên, MC Nguyên Khang cũng từng bị chịu áp lực như Thành Trung hiện tại, nhưng đã nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả ở những liveshow sau nhờ tài ứng biến linh hoạt. Khán giả cũng hy vọng, Thành Trung giảm bớt yếu tố “nghệ sĩ tính” ở một diễn viên hài để không bị quá lố khi tham gia “dẫn chuyện” ở một sân chơi âm nhạc.

The Remix mùa hai giảm sức nóng

Trước khi Hòa âm mùa hai lên sóng, giới chuyên môn và khán giả đặt câu hỏi, liệu chương trình có đi theo quy luật của các gameshow khác, khi ấn tượng mùa đầu, càng về sau càng nhạt? Nhất là dàn thí sinh mùa hai chưa thực sự có sức nóng như mùa đầu tiên. Giải đáp những thắc mắc này, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh tự tin cho rằng nghệ sĩ mời tham gia The Remix mùa hai đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ, giàu sức sáng tạo và luôn tìm tòi những điều mới mẻ trong âm nhạc, dù anh không ngần ngại thừa nhận những áp lực mà mình phải đối mặt.

Hương Tràm được khen về khả năng hát live, nhưng vũ đạo lại chưa thực sự ấn tượng. 
Hương Tràm được khen về khả năng hát live, nhưng vũ đạo lại chưa thực sự ấn tượng. 

Tuy nhiên sau liveshow mở màn, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, khi các thí sinh mùa hai chưa mang đến những "cơn sốt" như mùa đầu tiên. Ngoài những tiết mục nhận được nhiều lời khen như Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Maya, Soobin Hoàng Sơn, hầu hết các màn trình diễn còn lại đều lộ nhược điểm về khả năng hát liveshow hoặc vũ đạo.

Dù được đánh giá cao về giọng hát đẹp, nội lực, nhưng Hương Tràm lại bộc lộ điểm yếu về vũ đạo, phần trình diễn ca khúc Hello bị các giám khảo chê là nghèo nàn và sơ sài dù cô mặc trang phục sexy. Hơn nữa việc remix ca khúc thuộc hàng "siêu kinh điển" như Hello đang gây nhiều tranh cãi, khi khán giả đã quá quen với giai điệu nhẹ nhàng, du dương thay vì những âm thanh réo rắt của nhạc điện tử. Ngô Kiến Huy dù diễn xuất rất duyên và đầu tư về phần nhìn, nhưng anh lại "đuối" khi làm quen với dòng nhạc điện tử EDM. Hoàng Thùy Linh được khen nhảy đẹp, ấn tượng, nhưng khả năng hát live vẫn chưa thực sự chinh phục phần đông khán giả.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, người đồng hành trong vai trò giám khảo The Remix trong hai năm liên tiếp đã đánh giá các tiết mục trong đêm mở màn The Remix đều hiện đại và văn minh, song chưa được như kỳ vọng. Và chị lạc quan cho rằng, sự mờ nhạt này có thể là do phần đông các nghệ sĩ vẫn chưa muốn bung hết chiêu trò trong đêm diễn đầu tiên và đang muốn giữ sức để tỏa sáng cho các đêm thi  sau.

Trong khi vấn đề chuyên môn, chất lượng thí sinh chưa đạt được kỳ vọng, thì những câu chuyện ngoài lề của chương trình lại trở thành tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng mạng. Thái độ lạnh lùng của giám khảo khách mời Hồ Ngọc Hà dành cho thí sinh Maya, hay chuyện Thành Trung bị chê khi thay MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò “dẫn chuyện” trong The Remix đã trở thành đề tài hot nhất trên mạng xã hội. Năm 2015, The Remix đã thực sự tạo nên cơn sốt, không ít bản hit, điệu nhảy ra đời từ cuộc thi tạo hiệu ứng và lan tỏa trong cộng đồng, được giới trẻ yêu thích.  “Đường dài mới biết ngựa hay”, nên khán giả vẫn hy vọng dàn thí sinh mùa hai sẽ bùng nổ để mang đến bữa tiệc âm nhạc ấn tượng, thay vì tạo sức hút bằng những chiêu trò hay "chuyện bên lề" như đêm thi mở màn.

Theo Bích Hà

Lao Động