Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có riêng “Ngày áo dài”?

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ của Lễ hội áo dài năm 2015, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại TPHCM nhân dịp 8/3. Theo đó, việc khuyến khích mặc áo dài của thành phố đang được các sở ngành liên quan chú trọng để hướng đến xây dựng “Ngày áo dài” cho TPHCM trong tương lai.

Các hoạt động của lễ hội áo dài 2015 diễn ra trong hai ngày 7, 8/3
Các hoạt động của lễ hội áo dài 2015 diễn ra trong hai ngày 7, 8/3

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3 tại công viên văn hóa Đầm Sen, TPHCM, Lễ hội áo dài 2015 được tổ chức lần thứ 2 với sự phối hợp thực hiện của Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội Phụ nữ TPHCM… Sau thành công của năm ngoái, Lễ hội Áo dài lần này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân nhiều hơn, đặc biệt là năm nay trùng với dịp lễ 8/3.

Với chủ đề “Thành phố áo dài”, Lễ hội năm nay hướng đến việc khuyến khích mọi người mặc trang phục truyền thống này nhiều hơn, không riêng những ngày lễ tết. Cùng với thời điểm này, Ban tổ chức cũng đã khuyến khích các nhân viên tại nhiều Sở ngành hành chính tham gia phong trào mặc áo dài đến công sở, kéo dài trong 2 tuần từ ngày 2/3 đến 13/3.

Hơn nữa, hướng đến các hoạt động kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, Lễ hội Áo dài năm nay còn có sự tham gia của 40 đơn vị, doanh nghiệp và các nhà may, nhà thiết kế áo dài nổi tiếng. Nhằm chuyển tải đến mọi người thông điệp ý nghĩa về chiếc áo dài, Lễ hội Áo dài cũng là một trong những cách thiết thực để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, tạo ra môi trường giao lưu giữa công chúng và các nhà thiết kế, nghệ nhân may áo dài nổi tiếng Việt Nam.

Đến với Lễ hội Áo dài 2015, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng 100 bộ áo dài được thực hiện để phục vụ trình diễn. Song song đó, nhiều hoạt động khác diễn ra sôi nổi cùng lúc như cuộc thi “Duyên dáng áo dài”, Hội thi vẽ áo dài dành cho 1.500 học sinh và Cuộc thi ảnh đẹp áo dài dành cho mọi đối tượng. Ngoài ra, các bảo tàng cũng tổ chức nhiều buổi triển lãm và tọa đàm về chủ đề Áo dài, tư vấn cách mặc trang phục Áo dài đẹp. Được biết, các hoạt động này sẽ chính thức khép lại vào ngày 8/3 tại công viên văn hóa Đầm Sen.

Các hoạt động của lễ hội áo dài 2015 diễn ra trong hai ngày 7, 8/3
TPHCM khuyến khích mặc áo dài nhằm xây dựng thương hiệu "Thành phố áo dài" và "Ngày áo dài" trong tương lai

Chia sẻ về Lễ hội Áo dài 2015, nhà thiết kế Sỹ Hoàng - một trong những người góp phần xây dựng sự kiện đặc biệt này, cho biết: “Với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau, tôi nghĩ đây là tiền đề nhất quán để hướng tới một ngày áo dài, để xây dựng TPHCM trở thành một thương hiệu thành phố áo dài. Cũng như Hội An, mỗi tháng có một ngày đèn lồng thì TPHCM cũng sẽ tìm một ngày để trở thành ngày đặc biệt vận động người dân toàn thành phố đều mặc áo dài hôm đó”.

Bên cạnh ý nghĩa hướng tới hoạt động kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước và chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Lễ hội Áo dài còn được các sở ban ngành quan tâm xây dựng phát triển lâu dài. Theo đó, đây sẽ là một trong những kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc xúc tiến các hoạt động du lịch cũng như tạo điểm hấp dẫn cho du lịch của thành phố. Đồng thời, hướng tới việc xây dựng thương hiệu “Thành phố áo dài” và “Ngày áo dài” riêng cho TPHCM trong tương lai gần.

T.Hòa