Thanh lam “rực lửa” cạnh chồng cũ trên sân khấu

(Dân trí) - Thanh Lam có sự trở lại máu lửa trên một sân khấu lớn, mà lâu lắm rồi chị mới có điều kiện để thăng hoa, là chính mình như vậy. Trong vòng 45 phút, chị không để khán giả nghỉ ngơi mà liên tục phiêu theo mình...<br><a href='http://dantri.com.vn/van-hoa/3-diva-viet-mo-man-cuong-nhiet-le-hoi-am-nhac-giua-hoang-thanh-951156.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; 3 Diva Việt mở màn “cuồng nhiệt” Lễ hội âm nhạc giữa Hoàng thành</b></a>

Vào đầu giờ chiều ngày 3/10,  DJ SlimV cùng dàn nhạc Rhapsody Philharmonic đã làm nóng không khí buổi chiều của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2014. Những âm thanh giao hưởng quen thuộc kết hợp cùng âm nhạc hiện đại giàu tiết tấu đã làm khán giả hưng phấn ngay từ đầu. SlimV là đại diện DJ hàng đầu hiện nay tại Việt Nam, anh được mời đi chơi tại nhiều thị trường hải ngoại nên rất hiểu gu nhạc quốc tế. Sau đó ban nhạc 9Bach đến từ xứ Wales chơi âm nhạc dân gian tại đây, mang đến vẻ đẹp gần gũi và đầy nữ tính của vùng đất xa xôi này.

Ban nhạc 9Bach

Ban nhạc 9Bach

Đại diện của Việt Nam là ban nhạc Ngũ Cung mang đến những đề tài, con người vùng Tây Bắc và những nét văn hoá đặc trưng. Giọng ca của trưởng nhóm Hoàng Hiệp mang đến cho khán giả sự phấn khích tột độ. Nhóm trình diễn dự án mới nhất mang tên Cao nguyên đá. Ngũ Cung gần như là đại diện Rock cuối cùng hiện tại còn sót lại ở Hà Nội, nhóm đa phần đều có những thành viên có chất lượng chuyên môn và kĩ thuật cao.

Nghệ sĩ guitar Dominic Miller

Nghệ sĩ guitar Dominic Miller

2 “set”nhạc chính trong đêm Festival thứ 2 này là của tay guitar Dominic Miller và Diva Thanh Lam của Việt Nam. Dominic Miller là bậc thầy hàng đầu về guitar, từ lâu đã được mệnh danh là phù thuỷ guitar, chơi nhạc bên những ngôi sao hàng đầu thế giới, đặc biệt ông gắn bó với Sting trong hơn 10 năm, đủ để thấy tài nghệ của Dominic Miller. Khi ông chơi bản nhạc Shape of my heart nổi tiếng, rất nhiều khán giả đã ồ lên vui sướng vì đây là bản nhạc huyền thoại gắn liền với tên tuổi của Dominic Miller và cả Sting. Trong vòng 45 phút, phần trình diễn tứ tấu của Dominic cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao quốc tế hàng đầu thế giới.

Phần diễn của Diva Thanh Lam được đón đợi, chị giới thiệu dự án mới nhất của mình với nhạc sĩ Quốc Trung là Tự tình, gồm những sáng tác mới nhất như Tự tình của tác giả Lưu Thiên Hương, Con tò vò của Lưu Hà Anh. Đồng thời với đó là những ca khúc đã từng làm nên tên tuổi Thanh Lam như Đố tình, Tình yêu không lời, Hồ trên núi, Khát vọng, nhưng được phối lại với hơi hướng Rock và âm thanh điện tử.

Nghệ sĩ guitar Dominic Miller

Đêm thứ 2 của “Lễ hội âm nhạc Gió mùa” để lại dấu ấn với dự án mới của ca sĩ Thanh Lam mang tên “Tự tình”. Nữ Diva thậm chí còn trêu đùa chồng cũ khi hướng về phía nhạc sĩ Quốc Trung và hát “Mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người” trong ca khúc “Khát vọng”.

Nhạc sĩ Quốc Trung

Nhạc sĩ Quốc Trung

Có thể nói hôm nay Thanh Lam mới chính là chị, và tìm được một sân khấu vừa vặn, không còn bị bó hẹp bởi không gian và những thứ âm nhạc cũ kĩ. Khi đã đúng là mình, Diva nhạc Việt không hề gào thét mà hát tinh tế, hát đầy nội lực. Trong vòng 45 phút, chị không để khán giả nghỉ ngơi mà liên tục phiêu theo mình. Có thể nói, qua cách trình diễn, Thanh Lam cho thấy chị vẫn đang ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, hát ngày càng chín và ổn định ở phong độ cao. Thanh Lam hát một ca khúc cũ nhưng ít khi lặp lại cách xử lý mà luôn uyển chuyển, khéo léo và tạo nên một hấp lực khủng khiếp đối với khán giả đa dạng nhiều lứa tuổi.

Cuối cùng là phần trình diễn của DJ Julien Sato đến từ Nhật Bản với phong cách Deep House và Techno. Đã nổi tiếng trên thế giới và chơi nhạc tại nhiều Club hàng đầu, DJ Julien Sato thể hiện sự tinh tế nhưng cũng sôi động trong set nhạc của anh. Hàng nghìn khán giả đã ở lại rất khuya để có thể phiêu theo dòng nhạc điện tử diễn ra trong đêm nay. Đêm diễn cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai với tâm điểm là dự án Bản nguyên của nữ ca sĩ Trần Thu Hà.

Một số hình ảnh trong đêm thứ 2, ngày 3/10 của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội:
Hồng Minh


Hồng Minh


Hồng Minh


Hồng Minh


Hồng Minh


Hồng Minh


Hồng Minh

Hồng Minh

Hồng Minh


Hồng Minh


Hồng Minh


Hồng Minh

Hồng Minh

Ảnh: HM